Ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 ở mức hơn 4.000

Đăng Nguyễn - Reuters Chủ nhật, ngày 09/05/2021 16:04 PM (GMT+7)
Ấn Độ ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 nhiều hơn 4.000, trong bối cảnh chính phủ đối mặt sức ép ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để giảm tốc độ lây nhiễm.
Bình luận 0

img

Người thân phản ứng khi các nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 9.5 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ là 4.092, nâng tổng số ca tử vong lên mức 242.362. Số ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ ở Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ mức cao, lên con số 403.738.

Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng hơn 400.000.

Kể từ cuối tháng 4, Ấn Độ trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai tồi tệ nhất trên thế giới. Số ca nhiễm và ca tử vong mỗi ngày liên tiếp lập kỷ lục mới.

Nhiều bang ở Ấn Độ đã ban hành lệnh phong tỏa nhằm hạn chế virus lây lan. Một số bang khác ban hành lệnh giãn cách xã hội, hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar và các trung tâm mua sắm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng về việc ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc. Trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên hồi năm ngoái, ông Modi đã ban hành lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày.

Hôm 8.5, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày vì Covid-19 với 4.187 ca tử vong.

Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe ở Mỹ ước tính rằng Ấn Độ sẽ chạm mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19 vào tháng 8.

Các quốc gia trên thế giới hiện đang tích cực gửi hàng cứu trợ, bình oxy, máy thở và các trang thiết bị y tế khác, giúp Ấn Độ chống dịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem