Nghệ sĩ ưu tú
-
“Tôi là người khi muốn làm gì phải làm cho đến chết, phải làm bằng được. Chính vì vậy, tôi đã thử sức, khám phá mình bằng nhiều vai diễn khác nhau trong nghệ thuật chèo. Từ vai kép, đào, mụ, hề…đến vai chính diện, phản diện, nhân cách lớn tôi đều kinh qua và 10 năm không ngừng nghỉ cống hiến ấy là 10 huy chương vàng”, NSƯT Tự Long chia sẻ với Dòng đời ngay sau khi anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.
-
Nghệ sỹ Lê Khanh, Chiều Xuân, Thu Hà đều là những biểu tượng nhan sắc Việt.
-
Nổi tiếng với nghiệp diễn, mang tiếng cười đến cho khán giản, cuộc sống đời thường của bộ đôi cây hài Giang Còi - Quang Tèo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
-
Cơn bão dư luận về bộ phim “Sống cùng lịch sử”- một bộ phim được đầu tư tới 21 tỷ đồng nhưng không bán được vé khi ra rạp vẫn nóng suốt tuần qua. PV đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn, NSƯT Vương Đức - Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam - đơn vị sản xuất phim bộ phim.
-
NSƯT Nguyễn Chánh Tín cho biết, nhà mới của ông là một căn hộ chung cư rộng 116m2, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp nằm trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.
-
7 năm tìm hiểu và nghiên cứu về nhạc cụ tuồng, anh Esbjorn Wettermark, người Thụy Điển, đã đi khắp Việt Nam với mong muốn được tiếp xúc, học hỏi về nhạc cụ tuồng và đưa tuồng Việt ra thế giới.
-
Đang trò chuyện, chốc chốc chúng tôi thấy người đối thoại im lặng. Bà lặng người lau những giọt nước mắt trên đôi mắt đẹp nhưng buồn. Nỗi buồn trong đôi mắt đen thẳm ấy làm cho gương mặt của bà vừa có nét truân chuyên, vừa đa cảm sầu muộn.
-
Sau những vinh quang một thời, sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhiều người trong số họ đã và đang phải sống trong cảnh nghèo khó, nợ nần, cô độc hay bệnh tật mà không có chỗ dựa.
-
Sau 6 năm “đứt gãy”, Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” đã chính thức được Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức lại. Hội đồng giám khảo gồm: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (Trưởng Ban giám khảo), NSƯT Tấn Minh, NSƯT Dương Minh Ánh, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Hồng Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, nhà báo Ngô Bá Lục.
-
NSƯT Anh Tú đã phóng tác sử thi “Bài ca Đam San” của dân tộc Ê Đê thành tác phẩm kịch nói “Chuyện chàng dũng sĩ” và trực tiếp đạo diễn vở kịch này.