Nghỉ lễ 2.9, đường lên thắng cảnh Mẫu Sơn tắc dài hàng cây số

Liễu Chang Thứ bảy, ngày 02/09/2017 15:27 PM (GMT+7)
Dòng người từ khắp mọi nơi đua nhau lên núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 khiến cho tuyến đường đến khu du lịch này trở nên quá tải, ách tắc kéo dài.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của Dân Việt, tuyến đường này nhỏ hẹp, nhiều ô tô di chuyển cùng một lúc dẫn đến tắc đường cục bộ, nhiều phương tiện xe máy phải dừng lại nép vào lề đường cho phương tiện ô tô vượt lên trước để giảm bớt lượng xe lưu thông.

img

Tắc đường dẫn đến đoàn xe nối đuôi nhau kéo hàng hơn cây số.

img

Nhiều du khách phải "chôn chân" trên đường chinh phục đỉnh Mẫu Sơn.

img

Các bác tài quá sốt ruột nên đã xuống xe để phân luồng các phương tiện tránh tình trạng tắc đường kéo dài.

img

Tài xế taxi phân luồng các phương tiện.

Anh Vy Văn Hùng (Lạng Sơn) cho biết, tuyến đường dẫn lên khu du lịch Mẫu Sơn trong các dịp nghỉ lễ lúc nào cũng bị tắc đường. Nhiều lúc phải đợi gần một giờ đồng hồ mới có thể thông đường. Nguyên nhân là do lòng đường hẹp, xuống cấp, lượng phương tiện đi lên và xuống quá đông đúc.

Trao đổi với PV, ông Bế Cao Chuyển, Phó Trưởng Ban quản lý Khu du lịch núi Mẫu Sơn cho biết: Lượng khách mỗi dịp nghỉ lễ 2.9 khoảng hơn 3.500 lượt nên dẫn đến tình trạng tắc đường cục bộ khi nhiều phương tiên lưu thông cùng một lúc trên tuyến đường. Nhiều khi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cảnh sát giao thông phân luồng tránh tình trạng tắc đường kéo dài.

img

Mặc dù các phương tiện tại đoạn đường đang di chuyển rất khó khăn nhưng nhiều xe từ dưới chân núi vẫn đang dồn lên.

img

Một góc nhỏ, bãi đỗ các phương tiện tại khu du lịch Mẫu Sơn dịp nghỉ lễ 2.9

Đây không phải là lần đầu tuyến đường dẫn lên điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn bị ùn tắc. Trước đó, tháng 1.2016, mưa tuyết kéo dài nên nhiều du khách đã đổ về đây ngắm tuyết khiến tuyến đường dẫn lên Mẫu Sơn tê liệt. Hay dịp nghỉ lễ kéo dài 30.4 và 1.5 tuyến đường này cũng trong tình trạng tắc đường cục bộ.

Khu du lịch núi Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn chừng 30km về phía Đông, nằm ở độ cao 1541m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 15,6 độ C, rất thích hợp cho các buổi giao lưu, gặp mặt, nghỉ dưỡng. Nơi đây còn thu hút du khách bởi sắc tộc người Dao với những món ăn đặc sản: Lợn mán quay lá mác mật; ếch vua, trứng gà rừng rán lá ngải; măng chua nấu canh vịt đồng cùng món rượu Mẫu Sơn đỉnh men lá đắm say lòng người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem