Nghi phạm đánh bom
-
Nghi phạm đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar hôm 30/1 là một thành viên của lực lượng Taliban Pakistan cải trang thành cảnh sát.
-
Mới đây, Nga đã công bố thử nghiệm thành công tên lửa "Satan-2", làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh của Mỹ và NATO. Nhưng câu hỏi liệu tên lửa này có thể vượt qua hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của Washington hay không vẫn còn chưa được trả lời.
-
Hôm 26/4, Đức tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự lo ngại rằng lựa chọn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz có thể không mang lại hiệu quả cho binh sĩ Ukraine.
-
Một tòa án ở Moscow đã đưa ra mức phạt đầu tiên từ trước đến nay đối với Wikimedia Commons, nhà điều hành nền tảng Wikipedia, vào hôm 26/4. Họ bị cáo buộc có các bài viết vi phạm luật pháp Nga.
-
Một nữ nghi phạm đánh bom tự sát đã giết chết 3 giáo viên Trung Quốc, 1 người Pakistan ở Karachi hôm thứ Ba, cảnh sát và các quan chức địa phương cho biết, làm dấy lên sự lên án mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
-
Cảnh sát Trung Quốc cho biết, một người đàn ông 26 tuổi đến từ khu vực Nội Mông đã kích hoạt một thiết bị nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh trưa 26.7. Sau vụ nổ, nghi phạm đã bị thương, theo Business Insider.
-
Kẻ tình nghi đặt một loạt bom ở New York và New Jersey có một sổ tay chứa những chi tiết ớn lạnh về tư tưởng Hồi giáo cực đoan.
-
Nghi phạm người nước ngoài bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hồi tháng trước đã thừa nhận đặt bom tại ngôi đền Erawan ở Bangkok ngày 17.8, khiến 20 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.