Nghi phạm vụ nổ súng bắn 4 người kinh hoàng đã ra đầu thú

N.P (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/02/2020 20:43 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày trốn khỏi địa phương, ngày 7/2, nghi phạm liên quan vụ nổ súng bắn 4 người kinh hoàng đã ra đầu thú.
Bình luận 0

Theo PLO, ngày 7/2, tin từ Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết Dương Tú (27 tuổi), người có liên quan trong vụ nổ súng làm bốn người bị thương ở Bắc Bình hôm 19/1 vừa ra trình diện.

img

Trước đó, trong quá trình điều tra, CQĐT nhiều lần triệu tập Tú đến làm việc nhưng Tú không có mặt ở địa phương.

Công an Bắc Bình đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Bình Thuận, công an các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ truy tìm Dương Tú.

Liên quan đến vụ án, như Dân Việt thông tin, ngày 19/1, Hùng "Sứt" chỉ đạo đàn em đi bắt dê về nhậu cuối năm. Phạm Quốc Cương (24 tuổi, ngụ tại Phan Rí Thành) sau đó chở theo 2 thanh niên đến đuổi bắt dê của một người dân địa phương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đuổi bắt khiến nhóm Cương phải bỏ xe máy bỏ chạy. Nhận tin báo của đàn em, Hùng "Sứt" dẫn người đến bắn nhiều phát làm 4 người bị thương.

Ngày 22/1, Hùng "Sứt" và Mùi bị bắt. Cả hai khai nhận là người dùng súng bắn các nạn nhân.

img

Theo cơ quan điều tra, Hùng “Sứt” cầm đầu nhóm côn đồ cộm cán, sẵn sàng sử dụng vũ khí sát thương khiến các băng nhóm khác sợ, né tránh.

Trong vụ nổ súng bắn bốn người bị thương, Nguyễn Đức Hùng là đồng phạm của Nguyễn Quốc Hùng (tức Hùng "sứt"), một giang hồ có số má.

Được biết Hùng "sứt" là giang hồ có số má tại Phan Rí Thành, cầm đầu nhóm thanh niên rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí sát thương để giải quyết mâu thuẫn.

Hai nạn nhân bị thương nặng là Lâm Thiện Tuân và Vạn Thành Tài (cùng 24 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về BV Bình Thuận điều trị.

Theo kết quả giám định thương tật, Tuân bị thương tật 55% và Tài 53%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem