Nghị sĩ châu Âu đến thăm Nga để 'xin lỗi vì thái độ kỳ thị Nga ở phương Tây'

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 14/10/2024 13:31 PM (GMT+7)
Nghị sĩ châu Âu Slovakia Lubos Blaha cho biết, ông muốn xin lỗi vì những "nghị quyết hiếu chiến, thù hận mà Nghị viện EU thông qua chống lại Nga".
Bình luận 0
Nghị sĩ châu Âu đến thăm Nga để 'xin lỗi vì thái độ kỳ thị Nga ở phương Tây'  - Ảnh 1.

   Nghị sĩ châu Âu người Slovakia Lubos Blaha đặt hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh ở Moscow, Nga vào ngày 13/10/2024. Ảnh Telegram

Nghị sĩ châu Âu Slovakia Lubos Blaha đã đến Moscow vào cuối tuần. Một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội SMER-SD của Thủ tướng Robert Fico đã công bố một video về chuyến thăm Quảng trường Đỏ và đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh gần tường Điện Kremlin và tượng đài nguyên soái Liên Xô Georgy Zhukov.

Theo chính trị gia này, ông đến thủ đô Nga để cảm ơn đất nước đã giải phóng Slovakia khỏi chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II cũng như để xin lỗi vì tình trạng bài Nga tràn lan ở EU và Mỹ. 

"Tôi đến đây... với tư cách là một người bạn của Nga vì tôi không thể tiếp tục nhìn vào sự gia tăng của tình trạng sợ Nga ở phương Tây", Blaha nói trong một video ông đăng trên Telegram. Người dân Nga đã "hy sinh đáng kinh ngạc" để giải phóng Slovakia, ông nói thêm.

Chính trị gia này đặc biệt cho biết ông muốn xin lỗi vì những "nghị quyết hiếu chiến, thù hận và gần như phát xít mà Nghị viện EU thông qua chống lại Nga". Theo Blaha, người Slovakia "sẽ không bao giờ bị buộc phải căm ghét người dân Nga". Ông cũng cho biết ông phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, các lệnh trừng phạt chống Nga và sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.

Chúng tôi không muốn con em mình phải chết trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Người dân Slovakia muốn hòa bình!" Blaha nói, đồng thời nói thêm rằng người Nga được coi là "dân tộc thân thiện" ở Slovakia và "sẽ không bao giờ khác đi". Nghị sĩ châu Âu cũng kêu gọi đối thoại với Moscow và chấm dứt "lòng căm thù nước Nga".

Trong chuyến thăm của mình, chính trị gia này cũng có lịch trình thuyết trình tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow (MGIMO), nơi có sự tham dự của nhiều sinh viên Slovakia đang theo học tại đó.

Blaha được bầu vào Nghị viện EU vào mùa hè này. Theo hãng thông tấn Slovak Standard, ông là ứng cử viên MEP được ưa chuộng thứ hai tại quốc gia này. Trước khi gia nhập Nghị viện EU, chính trị gia này là thành viên của quốc hội từ năm 2012 và giữ chức phó chủ tịch cơ quan lập pháp từ năm 2023.

Chính trị gia này được biết đến vì sự đồng cảm với Nga và chỉ trích EU và Mỹ. Standard mô tả ông là "chính trị gia ủng hộ Nga nhất ở Slovakia". Blaha cũng gây ra một số tranh cãi trực tuyến về những tuyên bố gay gắt và lời lẽ thẳng thắn trên mạng xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công bố kế hoạch đến thăm Moscow để kỷ niệm 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã. Fico cho biết ông sẽ không để bất kỳ ai quên rằng "tự do đến từ phương Đông", dường như ám chỉ đến việc giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã bởi Quân đội Liên Xô vào mùa xuân năm 1945. Vị quan chức này cũng chỉ trích phương Tây vì đã nhắm mắt làm ngơ trước quân đội Ukraine sử dụng các biểu tượng của Đức Quốc xã.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem