Nghĩa trang đường 9

  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thành kính thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ đang được quy tập tại chiến khu Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
  • Trong 2 ngày 22, 23.7, Chi đoàn Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã tổ chức đoàn viếng thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và thăm hỏi, tặng quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (mỗi phần quà trị giá gần 1.500.000 đồng).
  • “Chúng tôi đang đau đầu vì cảnh ăn xin trong nghĩa trang Đường 9 và chưa có cách gì để xử lý dứt điểm” - ông Hoàng Chí, Trưởng Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) cho biết.
  • Đất thiêng Quảng Trị có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9), hàng trăm di tích lịch sử nổi tiếng... Và như có một sự sắp đặt nào đó, đất thiêng Quảng Trị còn có một nghĩa trang đặc biệt – nghĩa trang đầu tiên của Việt Nam mang tên Nghĩa Trũng đàn.