Ngộ độc lá ngón
-
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, cây lá ngón rất dễ nhầm lẫn với các loại cây thuốc, rau rừng, nếu ăn phải, người dân nguy cơ ngộ độc cao.
-
Bệnh viện Đa Khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón.
-
Ăn cơm trưa với rau rừng, 2 chị em bị hoa mắt, ảo giác, sụp mi, liệt cơ.., được chẩn đoán ngộ độc lá ngón.
-
Ăn lá ngón, một phụ nữ bị ngừng tim, ngưng thở nhưng may mắn đã được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi hiểm nghèo.
-
Một bác sỹ ở Lạng Sơn nói về chuyện ăn cây rừng chứa độc tố, cách sơ cứu khi ăn phải rau rừng có độc
Sinh sống ở một tỉnh miền núi, người dân trên địa bàn tỉnh có thói quen sử dụng các loại cây rừng như một nguồn thực phẩm tự nhiên. Song vì thiếu kiến thức trong phân biệt giữa các loại lá, cây rừng ăn được với các loại cây có chứa độc tố... -
Sau khi lấy loại thân cây lạ nấu nước uống, 7 người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nhóm người bị ngộ độc do độc chất của cây lá ngón.
-
Nhóm người thi công công trình hái nhầm lá ngón xào với măng rừng ăn, khiến 1 người tử vong, 4 người khác ngộ độc nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
-
Nhầm lá ngón với rau ngót rừng, một gia đình tai xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) khi đi rừng đã hồn nhiên hái về nấu canh.
-
Chiều 13.5, Thượng tá Trần Minh Thành, Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) xác nhận: Bà Đinh Thị N. (SN 1945, xã Sơn Tân) đã tử vong vì ăn lá ngón.
-
Những ngày cuối tuần qua, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc lá ngón.