Ngoại tệ
-
Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, hàng chục nhà hàng của Triều Tiên ở nước ngoài, bao gồm Trung Quốc vừa bất ngờ đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động.
-
Các ngân hàng Trung Quốc, bao gồm một chi nhánh của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) đã đóng băng các tài khoản Triều Tiên, theo Reuters.
-
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã cho biết như vậy trước ý kiến cho rằng NHNN nên chấm dứt chế độ song tệ, dừng cho phép thanh toán hay gửi tiền bằng ngoại tệ tại Việt Nam.
-
Mặc dù có những nhận định tỷ giá VNĐ/USD sẽ ổn định từ nay tới cuối năm, song đồng bạc xanh đã liên tiếp tăng lên những ngày gần đây.
-
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trong quý III do Ngân hàng Trung ương quốc gia này liên tục bán đồng USD để hỗ trợ cho đồng Nhân dân tệ (NDT) sau những ngày đồng tiền này lao dốc mạnh. Theo đó, Trung Quốc tiếp tục "tẩy chay" đồng USD.
-
Sau khi dao động không đáng kể vào buổi sáng, chiều nay (16.9), giá USD đã không còn tăng mạnh như gần hai ngày qua.
-
Khoản lợi có được do chênh lệch giá lãi suất vay giữa VND và USD khiến nhiều doanh nghiệp “lao” vào vòng xoáy đặt cược, đánh bạc với tỷ giá. Hai năm vừa qua, doanh nghiệp được lợi quá nhiều và bây giờ, biến động tỷ giá đã đẩy họ vào rủi ro, kêu lỗ.
-
Thị trường vàng đang theo dõi sát sao tuyên bố có thể tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương Mỹ vào ngày 17.9 tới. Giá vàng tiếp tục lúc tăng lúc giảm một cách “khó nhọc”.
-
Ngày 3/9, Bộ Công Thương họp giao ban trực tuyến tháng 8/2015. Lỗ lớn vì chênh lệch tỷ giá là thông tin bước đầu phản ánh từ cuộc họp này.
-
Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ cộng với việc điều chỉnh nới biên độ tỷ giá VND/USD đang khiến doanh nghiệp trong nước bị tăng chi phí nhiều tỷ đồng.