Ngoại trưởng Mỹ đến Hàn Quốc

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 16:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 12.4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Seoul để tìm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang sôi như "chảo lửa".
Bình luận 0

Trong chuyến thăm này, ông Kerry sẽ tập trung thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se về phương cách giải quyết tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên do các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng chống Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Kerry cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Park Geun Hye. Seoul là chặng dừng chân đầu tiên của ông Kerry trong chuyến công du ba nước Châu Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

img
Ông John Kerry đến Hàn Quốc ngày 12.4.

Chuyến thăm Seoul của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực đang “nín thở” chờ xem liệu Bình Nhưỡng có thử tên lửa như đã tuyên bố hay không. Mỹ đã từng lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế những hành động khiêu khích này, đồng thời cảnh báo, nếu Bình Nhưỡng thực sự muốn có một cuộc xung đột, Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để tự vệ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12.4, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa xã cho biết, Trung Quốc đã không triển khai thêm lực lượng quân sự nào trên biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh tiếp tục gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tân Hoa xã nhấn mạnh, trong những ngày qua, một số hãng tin phương Tây cho rằng Trung Quốc đã triển khai quân ở biên giới giáp với Triều Tiên là hoàn toàn sai sự thật.

Trung Quốc cho biết rất coi trọng sự phát triển tình hình trên bán đảo Triều Tiên và luôn luôn ủng hộ việc duy trì hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không ngừng hối thúc Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn nữa trong vấn đề làm dịu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Theo VOR, CBS

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem