Ngoại trưởng quốc gia NATO nói về những tổn thương Châu Âu gánh chịu từ cuộc chiến Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 22/05/2024 08:00 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói rằng Mỹ và các đồng minh EU đang tăng cường thực hiện các chính sách thất bại và đưa ra những tuyên bố "điên rồ" về việc đưa quân tới Ukraine.
Bình luận 0
Ngoại trưởng quốc gia NATO nói về những tổn thương Châu Âu gánh chịu từ cuộc chiến Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu tại Tokyo hôm 21/5. Ảnh: RT.

Hôm 21/5, Ngoại trưởng Hungary Szijjarto đã phát biểu tại Tổ chức Hòa bình Sasakawa ở Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của ông. Trong bài phát biểu quan trọng của mình, nhà ngoại giao Hungary đã giải thích quan điểm bất đồng của Budapest với quan điểm "chính thống tự do" về chủ đề xung đột Nga-Ukraine.

Szijjarto cho biết, chiến lược Ukraine do Mỹ và EU phát triển đã "thất bại hoàn toàn".

"Trong cuộc thảo luận về gói trừng phạt đầu tiên, hơn hai năm trước, tôi đã đặt ra câu hỏi về mục đích của các biện pháp này và câu trả lời là buộc Nga phải quỳ gối về mặt kinh tế và đưa chiến tranh đến gần kết thúc hơn" - ông nói với tổ chức tư vấn Nhật Bản.

"Nga có quỳ gối không? Điều đó còn rất xa. Chúng ta có gần kết thúc xung đột không? Chắc chắn không phải" - ông nhấn mạnh.

Thay vào đó, các lệnh trừng phạt đã gây tổn hại cho nền kinh tế EU, Szijjarto nói. Lấy một ví dụ, ông chỉ ra rằng nhiều quốc gia tự hào về việc loại bỏ dầu khí của Nga nhưng cuối cùng lại mua chúng từ bên thứ ba như Ấn Độ – và với giá cao hơn.

"Chúng tôi hiện đang thảo luận về gói thứ 14 (các lệnh trừng phạt). Bạn không hiểu sao? Bạn đã thất bại 13 lần và bây giờ bạn đang cố gắng làm điều đó lần thứ 14? Điều đó hơi trái ngược với logic của Hungary" - Szijjarto nói.

Szijjarto bổ sung: Quan điểm của Budapest có thể mâu thuẫn với hầu hết EU, nhưng nó phù hợp với hầu hết thế giới.

Nhà ngoại giao Hungary phản đối "những tuyên bố điên rồ" của các chính trị gia hàng đầu EU về việc gửi quân NATO tới Ukraine, lưu ý rằng những cuộc thảo luận như vậy đang trở nên "ngày càng nguy hiểm" và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.

Szijjarto tuyên bố: "Không đời nào quân đội Hungary tham gia vào việc này, không đời nào lãnh thổ Hungary sẽ tổ chức những hành động như vậy, không đời nào một xu euro nào của những người nộp thuế Hungary sẽ được phân bổ cho việc đó".

Hungary gia nhập NATO vào năm 1999 và EU vào năm 2003. Tuy nhiên, Thủ tướng Viktor Orban không đồng tình với chính sách của EU và Mỹ về việc trang bị vũ khí cho Ukraine, thay vào đó kêu gọi chấm dứt xung đột với Nga bằng thương lượng. Hungary đã không gửi bất kỳ vũ khí nào đến Kiev, cũng như không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để vận chuyển vũ khí, bất chấp áp lực rất lớn từ Brussels và Washington.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem