Ngoảnh mặt với V.League, Phi Sơn sang Nhật Bản chơi bóng?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 12/12/2017 12:36 PM (GMT+7)
Xuân Trường nên rời Hàn Quốc? Thêm đề cử chính thức cho HLV Nguyễn Minh Phương giải Fair Play. Tuyển trạch viên Thai League chấm cầu thủ U23 Việt Nam. U23 Việt Nam vào vòng tranh huy chương tại M-150 Cup.
Bình luận 0

Ngoảnh mặt với V.League, Phi Sơn sang Nhật Bản chơi bóng?

Phi Sơn đang trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng V.League sau khi quyết định rời SLNA khi mùa giải 2017 khép lại. Hàng loạt đội bóng như CLB TP.HCM, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và cả ĐKVĐ Quảng Nam FC cũng tham gia cuộc cạnh tranh chữ ký của tiền vệ này. Dù vậy, cựu cầu thủ SLNA vẫn chưa đưa ra quyết định. Trong thời gian tới, tiền vệ gốc Hà Tĩnh sẽ có quãng thời gian ngắn để sang xứ sở hoa anh đào thử việc. Nếu thất bại, lúc đó anh mới xem xét đầu quân cho CLB nào.

img

Trần Phi Sơn.

Xuân Trường nên rời Hàn Quốc?

Sau hai mùa bóng ở Hàn Quốc, Xuân Trường hầu như làm bạn với băng ghế dự bị, chính bởi vậy các trang báo châu Á không ngần ngại khuyên bầu Đức nên để cầu thủ này rời xứ kim chi. " Có vẻ như quan điểm lớn nhất của NHM Việt Nam lúc này là Xuân Trường nên rời K-League, dù nhiều người tin rằng anh có thể thi đấu cho một đội khác của Hàn Quốc. Tốt nhất là nên từ bỏ miền đất hứa đó. Xuân Trường có tài năng để thành công nhưng nếu cứ thi đấu khoảng 4 trận trong hai mùa giải thì điều đó sẽ không xảy ra. Không có thời gian để lãng phí.

Thêm đề cử chính thức cho HLV Nguyễn Minh Phương giải Fair Play

Tính đến này, đã có ba đề cử chính thức cho cuộc bầu chọn giải Fair Play 2017 lần lượt gồm: Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (HAGL) “bẻ lệnh” ngăn lãnh đạo và các đồng đội bỏ thi đấu trong trận HAGL - FLC Thanh Hóa. Nữ tuyển thủ Thùy Trang và hình ảnh người mẹ bị bệnh hiểm nghèo với quyết tâm vô địch SEA Games 29 giúp mẹ thêm sức mạnh tinh thần và có tiền chữa bệnh. HLV Nguyễn Minh Phương can thiệp kịp thời, hạ hỏa những cái đầu nóng của cầu thủ nhà, buộc các học trò tuân thủ luật chơi trong trận Long An - FLC Thanh Hóa sau khi bị trọng tài “bẻ còi”.

Tuyển trạch viên Thai League chấm cầu thủ U23 Việt Nam

Từ mùa giải 2018, Ban tổ chức Thailand Premier League (TPL) sẽ mở cửa cho các đội bóng đăng ký suất ngoại binh dành cho cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Mục đích của họ là muốn quảng bá giải đấu đến các nước trong khu vực. Chính bởi vậy các đội bóng Thai League cũng đang xem M-150 Cup là cơ hội để họ tìm kiếm thêm những cầu thủ chất lượng khác từ Việt Nam. Có mặt trên khán đài trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, tuyển trạch viên CLB Buriram United rất chú tâm và đặc biệt quan tâm đến Vũ Văn Thanh – hậu vệ cánh phải của HAGL cũng như U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vào vòng tranh huy chương tại M-150 Cup

Trận hòa 2-2 giữa U23 Myanmar và U23 Uzbekistan giúp U23 Việt Nam đủ điều kiện vào tranh thứ hạng ở giải M-150 Cup 2017. Bởi với điểm số của U23 Myanmar sau 2 lượt trận (1 điểm và hiệu số -4) thì U23 Việt Nam chắc chắn xếp trong nhóm 2 đội đứng đầu bảng sẽ thi đấu ở trận tranh hạng ba hoặc chung kết (3 điểm, hiệu số +4).

U23 Việt Nam còn chắc suất vào chung kết giải M-150 Cup 2017 nếu có từ 1 điểm trở lên trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem