Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau 3 lượt trận, Campuchia giành được 3 điểm với 1 trận thắng và 1 trận thua. Lối chơi của thầy trò HLV Keisuke Honda cho thấy, họ đã có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn. Dù không được đánh giá cao như 2 đội rất mạnh là Thái Lan và Indonesia, nhưng Campuchia vẫn có những hy vọng nhất định để hy vọng giành quyền đi tiếp.
Có lợi thế sân nhà, nhưng Campuchia đã triển khai thế trận không thực sự tốt. Dường như, khi được đặt vào vị thế "cửa trên", Campuchia gặp khó khăn về việc áp đặt lối chơi. Chính lối đá này đã khiến Campuchia không thể có được điều họ muốn là những bàn thắng. Ngược lại, vào phút 21, Brunei bất ngờ vượt lên. Nurikhwan Othman là người đưa Brunei vươn lên dẫn trước theo cách rất bất ngờ. Trung vệ này đã có pha bật cao đánh đầu rất dũng mãnh.
Sau khi bị dẫn trước, Campuchia đã nỗ lực đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Phút 31, Tes Sambath có pha đi bóng rất hay trước khi căng ngang để Choun Chanchav đánh đầu cận thành, cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Campuchia tiếp tục tấn công và họ đã có được những bàn thắng như mong đợi. Vào thời điểm Brunei vẫn chơi nỗ lực nhưng thể lực suy giảm và cự ly đội hình không còn ổn định, việc Campuchia tạo ra cách biệt là dễ hiểu.
Liên tiếp trong khoảng thời gian từ phút 50, phút 73, phút 80 đến phút 88, Campuchia có được các bàn thắng do công của Nick Taylor (phạt đền), Keo Sokpheng, Lim Pisoth (2 bàn). Với chiến thắng chung cuộc 5-1, Campuchia có 6 điểm sau 3 trận đấu và vẫn còn hy vọng mong manh để cạnh tranh vé vào bán kết.
Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, Campuchia (6 điểm) sẽ làm khách trước Thái Lan (7 điểm). Trong khi đó, Philippines (3 điểm, đã bị loại) sẽ gặp Indonesia (7 điểm) trên sân nhà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.