Người chế tạo chiến cơ của Trung Quốc đột tử

Thứ hai, ngày 26/11/2012 17:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 26.11, truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin chuyên viên chính chế tạo máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc - ông La Dương đã đột tử trên chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh.
Bình luận 0

Ông La Dương là chuyên viên cao cấp, chủ nhiệm dự án phát triển chiến đấu cơ J-15, vừa có cú hạ cánh thử nghiệm thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ông La Dương, 51 tuổi, đồng thời là Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp máy bay Thẩm Dương, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc.

img
Cú hạ cánh của J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Trong thời gian chỉ huy chuyến bay của chiến đấu cơ J-15, lần đầu tiên thực hành cất cánh và hạ cánh trên boong tàu sân bay ngày 25.11, ông La Dương bất ngờ bị nhồi máu cơ tim.

Mặc dù ông được lập tức đưa đến bệnh viện, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đều vô hiệu. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin ông La Dương là “người anh hùng giấu mặt”.

Theo StraitsTimes
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem