Người cùng đảng chỉ trích ông Trump gây ra "hỗn loạn và khốn khổ"

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 28/12/2020 08:30 AM (GMT+7)
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Pat Toomey ngày 27.12 cảnh báo Tổng thống Donald Trump sẽ được ghi nhớ vì đã gây ra "hỗn loạn và khốn khổ".
Bình luận 0

img

Thượng nghị sĩ Pat Toomey trả lời phỏng vấn trên Fox News.

“Không phải lúc nào ông cũng có thứ mà ông muốn, ngay cả khi ông là Tổng thống Mỹ”, thượng nghị sĩ đại diện cho bang Pennsylvania, trả lời phỏng vấn trên đài Fox News, ám chỉ việc ông Trump yêu cầu người dân Mỹ phải được hỗ trợ 2.000 USD.

Phe Dân chủ ủng hộ đề xuất trợ cấp cho mỗi người dân Mỹ 2.000 USD, trong gói cứu trợ Covid-19. Nhưng phe Cộng hòa không chấp nhận và dự luật ngân sách trình lên ông Trump hồi tuần trước chỉ hỗ trợ mỗi người Mỹ 600 USD.

“Tôi hiểu là Tổng thống muốn mọi người dân được hưởng số tiền trợ cấp lớn hơn”, ông Toomey nói. “Tôi nghĩ ông Trump nên ký dự luật và chúng ta sẽ đàm phán tiếp”.

“Cá nhân tôi không đồng tình với khoản trợ cấp 2.000 USD, nhưng Tổng thống có quyền đưa ra ý kiến riêng”, ông Toomey nói thêm.

img

Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn trì hoãn không ký dự luật.

Ông Trump cho đến nay vẫn trì hoãn không ký dự luật ngân sách trị giá 2.300 tỉ USD, bao gồm 900 triệu USD nằm trong gói cứu trợ Covid-19. Nếu ông Trump không ký dự luật trước ngày 28.12, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa.

“Tôi hi vọng Tổng thống sẽ không phủ quyết dự luật”, ông Toomey nói. "Tôi hiểu rằng Tổng thống muốn được nhớ đến trong tư cách một người ủng hộ việc tặng người Mỹ số tiền chi tiêu lớn, nhưng khả năng là ông ấy sẽ được nhớ đến vì sự hỗn loạn, khốn khổ và hành vi thất thường khi không kí dự luật”.

Dự luật ngân sách được lưỡng viện Mỹ thông qua với tỉ lệ áp đảo, nhưng ông Trump đã bay về nghỉ dưỡng ở Florida mà không ký dự luật, bỏ lại các nghị sĩ với sự hỗn loạn ở thủ đô Washington D.C.

Chính phủ Mỹ từng đóng cửa trong một khoảng thời gian vào năm 2018. Nhưng năm nay khác biệt vì trùng với cuộc bầu cử Tổng thống. Nếu ông Trump quyết không ký dự luật, các nghị sĩ Mỹ sẽ phải tổ chức cuộc họp bác quyết định phủ quyết của Tổng thống. Dự luật sẽ chính thức có hiệu lực nếu 2/3 số nghị sĩ tán thành. 

Nhưng thời điểm Quốc hội khóa mới sẽ thành lập vào ngày 6.1 đã cận kề. Quốc hội mới sẽ không bàn đến dự luật của khóa trước. Điều đó có nghĩa là chính phủ Mỹ có thể sẽ phải đóng cửa cho đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền vào ngày 20.1.2021.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem