Người đàn ông mất tích khi cứu sống vợ con bị lật xuồng

Văn Long Thứ năm, ngày 27/06/2019 09:46 AM (GMT+7)
Bị lật xuồng, ông Điểu K' Tẹ nỗ lực cứu sống vợ con, tuy nhiên, sau đó ông bị nước nhấn chìm và mất tích.
Bình luận 0

Ngày 27/6, một lãnh đạo UBND xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai sáng 26/6.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 26/6, 2 gia đình 6 người gồm ông Điểu K' Tẹ (46 tuổi) cùng vợ là Điểu Thị Thủy, con Điểu K' Doan và ông Điểu K' Nhang cùng vợ là bà Điểu Thị Cúc, con gái Điểu Thị Tựa đi làm rẫy bằng xuồng gỗ trên sông Đồng Nai, đoạn qua thôn Bù Gia Rá (xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên) không may xuồng bị lật.

img

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Bị lật xuồng, ông Điểu K' Tẹ nỗ lực cứu sống vợ con, tuy nhiên, sau đó ông bị nước nhấn chìm và mất tích.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cát Tiên cùng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 4  đóng tại huyện Đạ Tẻh và hàng trăm người dân địa phương tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên, đoạn sông Đồng Nai nơi xảy ra tai nạn nằm sâu trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, cách khu dân cư hơn 1 giờ đi bộ nên việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn.

Sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem