Người Hrê

  • Nhắc đến các mô hình làm kinh tế giỏi tại thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, hầu hết người dân tại đây đều kể đến người đầu tiên là ông Đinh Văn Gôn. Gia đình anh Gôn giờ có của ăn của để cũng nhờ mô hình giảm nghèo: nuôi bò sinh sản, trồng keo nguyên liệu...
  • Không chỉ thả tự do để kiếm ăn, nhiều gia đình người Hre ở huyện miền núi Ba Tơ còn có cách vỗ béo cho đàn gà nuôi của mình khá lạ là vào rừng tìm đào các ụ (tổ) mối mang về cho gà ăn.
  • Tết của người Hrê ở huyện miền núi An Lão (tỉnh Bình Định) được tổ chức vào khoảng từ tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch. Ngày tết, những ché rượu cần thơm lừng cùng bánh tét, thú rừng được người làng đem ra thưởng thức. Trai gái cùng nhau nhảy múa, hát ka-chơi đối đáp thắm đượm tình người…
  • Với các bậc sinh thành người Hrê ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi, được con, cháu tự tay làm cho quan tài khi còn sống là sự báo hiếu đáng trân trọng. Còn trong lễ cưới, quan tài là món quà thể hiện mong muốn thắt chặt tình thân giữa gia đình 2 bên.
  • Khi mùa đông đến, con đường khúc khuỷu dẫn lên huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định bỗng trắc trở hơn bởi những cơn mưa dai dẳng. Thế nhưng, khi đặt chân đến nơi này, du khách có thể thả hồn vào vẻ đẹp hoang sơ mơ màng giữa thiên nhiên hùng vĩ, sông, suối và cả hương sắc của núi rừng.
  • Từ 29 - 31.7 tại huyện vùng cao Bắc Trà My đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Thể thao (VHTT) miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 18 năm 2014.
  • 5 gia đình người Hrê ở tổ Làng Dều, thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), đã tình nguyện hiến hơn 31.000m2 đất vườn, đất lúa... để xây khu tái định cư (TĐC) cho 41 hộ dân cùng thôn đang nằm ở vùng nguy cơ lở núi.
  • Nét độc đáo trong kết cấu kiến trúc nhà sàn của người Hrê là cách thức buộc mây để liên kết các bộ phận kiến trúc của ngôi nhà sàn. Phương pháp liên kết bằng cách thức buộc mây là phương pháp phổ biến, độc đáo và là đặt trưng trong ngôi nhà sàn Hrê.
  • (Dân Việt) - Từ 2008 đến nay, tại 3 huyện miền núi An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh xảy ra 101 vụ tự tử, làm chết 77 người... Tình trạng tự tử của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định trong báo động đỏ.
  • Dân Việt - Do đạp phải tổ ong khi đang đi chăn trâu bò nên Thô bị ong đốt khắp người. Thô nhập viện trong tình trạng suy đa phủ tạng, hôn mê, phù phổi, sưng tấy cả người.