Người mẹ được minh oan sau 20 năm ngồi tù vì tội sát hại 4 con ruột

Trọng Hà (Theo CNN) Thứ năm, ngày 14/12/2023 12:50 PM (GMT+7)
Bốn con ruột của bà Kathleen Folbigg (56 tuổi) lần lượt qua đời kể từ năm 1989, các thẩm phán cho rằng đó khó có thể là cái chết tự nhiên. Người mẹ được minh oan sau 20 năm trong ngục tối.
Bình luận 0

Một người mẹ người Úc đã phải chịu án tù suốt hai thập kỷ sau khi bị kết án oan vì tội giết 4 đứa con của mình, bà chính thức được minh oan vào ngày thứ Năm vừa qua. Các luật sư đại diện đã đề xuất cải cách pháp lý và đòi bồi thường số tiền được cho là xứng đáng với quãng thời gian ngồi tù của bà.

Kathleen Folbigg đã được ân xá và giải phóng vào tháng 6/2023 theo đề xuất của thẩm phán Tom Bathurst, người đã xem xét lại tất cả các bằng chứng được trình bày trong phiên tòa năm 2003 và nhận thấy có nhiều vấn đề đáng nghi ngờ đối với phán quyết.

Được minh oan sau 20 năm ngồi tù vì tội sát hại 4 con ruột

Tuy nhiên, để hủy bỏ bản án chính thức, cần sự quyết định của Tòa phúc thẩm Hình sự New South Wales. Vào ngày 14/12, một hội đồng thẩm phán đã đồng thuận rằng bà Folbigg nên được minh oan trên tất cả các cáo buộc, đánh dấu một trong những oan sai nổi bật nhất nước Úc.

Được minh oan sau 20 năm ngồi tù vì tội sát hại 4 con ruột - Ảnh 1.

Bốn con ruột của bà Kathleen Folbigg (56 tuổi, bên phải) lần lượt qua đời kể từ năm 1989, các thẩm phán cho rằng đó khó có thể là cái chết tự nhiên. Người mẹ được minh oan sau 20 năm trong ngục tối. Ảnh: CNN

Bên ngoài tòa án, Kathleen Folbigg đầy xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ đã nỗ lực không ngừng để thuyết phục chính phủ và hệ thống pháp luật về sự cần thiết của việc xem xét kỹ lưỡng bằng chứng khoa học mới đối với phán quyết cách đây 20 năm. "Thời gian trôi qua, tôi luôn giữ hy vọng và cầu nguyện rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng ở đây với tên tuổi được chứng minh trong sạch", bà nói.

Bà Folbigg đã bị kết án vào năm 2003 với ba tội giết người và một tội ngộ sát sau cái chết của bốn đứa con từ năm 1989. Mặc dù không có bằng chứng vật chất chứng minh bà đã giết hại, bồi thẩm đoàn tin rằng khả năng cả bốn người chết vì nguyên nhân tự nhiên là rất khó xảy ra, từ đó đưa ra kết luận về vụ án giết người.

Vào năm 2019, cuộc điều tra lại bản án của bà không có bằng chứng chứng minh bà đã phạm tội. Tuy nhiên, một cuộc điều tra mới bắt đầu vào năm 2022, khi các nhà nghiên cứu phát hiện một gen đột biến trước đây chưa được biết đến ở hai cô con gái của bà có thể gây tử vong. Bằng chứng này giải thích về mặt di truyền cho cái chết của các em bé, đủ để thuyết phục thẩm phán đề nghị ân xá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem