Người trẻ trở thành nguồn lây lan Covid-19, thủ đô Hàn Quốc phản ứng khẩn

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ sáu, ngày 09/07/2021 16:55 PM (GMT+7)
Hàn Quốc ngày 9.7 siết chặt các quy định phòng dịch ở thủ đô Seoul sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên mức kỷ lục.
Bình luận 0

img

Thanh niên Hàn Quốc tham gia một lễ hội âm nhạc ở Seoul hồi tháng trước.

Theo SCMP, những người trẻ trong độ tuổi 20 đến 30, chưa tiêm vaccine được cho là nguyên nhân gây bùng phát các ổ dịch Covid-19.

Hàn Quốc ngày 9.7 nâng biện pháp hạn chế khu vực thủ đô Seoul lên cấp 4, cấp cao nhất. Người dân được khuyến cáo ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Các trường học bị đóng cửa, không được tụ tập quá 2 người sau 6 giờ tối, các hoạt động tụ tập đông người tạm thời bị cấm.

Các hộp đêm, quán bar bị đóng cửa, trong khi nhà hàng và quán cà phê phải hạn chế chỗ ngồi, chỉ bán mang về sau 10 giờ tối.

“Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 tồi tệ nhất”, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum, nói, khi thông báo các quy định hạn chế mới.

“Tôi xin lỗi vì gây ra nỗi đau đối với những người dân sống ở thủ đô, vì yêu cầu họ phải hi sinh cuộc sống thường ngày”, ông Kim nói.

Hàn Quốc ngày 8.7 ghi nhận 1.316 ca nhiễm Covid-19 mới, tiếp tục tăng so với 1.275 ca nhiễm của ngày hôm trước và là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), Jeong Eun-kyeong cảnh báo số ca nhiễm có thể tăng gấp đôi vào cuối tháng này.

Bà Jeong nói các ca nhiễm mới tập trung ở khu vực thủ đô Seoul, nằm trong nhóm người trẻ ở độ tuổi 20 và 30. Đây là nhóm người lây truyền Covid-19 mạnh nhất vì không bộc lộ triệu chứng.

Bên cạnh đó, biến thể Delta (xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ), cũng bắt đầu xuất hiện trong các ca nhiễm ở thủ đô Seoul. Bà Jeong cảnh báo biến thể Delta có thể sẽ thống trị các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc trong tháng 8 tới.

“Khi tỉ lệ tiêm vaccine ở Hàn Quốc chưa đạt đủ lớn, nhà chức trách đã vội dỡ bỏ các quy định phòng dịch. Kết quả là người dân ngày càng mất cảnh giác”, Kim Dong-huyn, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Hallym ở Gangwon, nói. “Thông điệp khuyến khích người dân tiêm vaccine bị người trẻ hiểu nhầm thành lơ là phòng dịch”.

Trước khi lệnh cấm quán bar và hộp đêm có hiệu lực, tình trạng người trẻ ở Hàn Quốc tụ tập ăn chơi suốt đêm diễn ra rất phổ biến.

“Khi tôi tới nhà ga Gangnam hồi tuần trước, tôi bị sốc khi thấy nhà hàng, quán cà phê chật cứng người”, Kim, một giáo viên tiếng Anh 38 tuổi, nói. “Tôi tự hỏi mình rằng, đại dịch đâu mất rồi?”

Ahn Jae-Uk, 24 tuổi, là sinh viên báo chí sống ở Bucheon, phía tây Seoul, nói đã nhìn thấy người trẻ tụ tập suốt đêm, uống rượu bia và trò chuyện với người lạ.

“Tôi nghĩ rằng sẽ là không công bằng khi đổ hết lỗi cho người trẻ. Nhưng đúng là nhiều người không tuân thủ quy định phòng dịch”, Ahn nói.

Người trẻ ở Hàn Quốc dường như không nhận thức được rằng việc tiếp xúc gần, không tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, càng khiến virus lây lan mạnh.

Một số người khác đổ lỗi cho việc chính phủ Hàn Quốc thờ ơ với người trẻ trong đại dịch Covid-19. Người trẻ gần như bị gạt ra ngoài trong chương trình tiêm chủng ở Hàn Quốc.

Hầu hết những người tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, đều thuộc nhóm người cao tuổi. Khoảng 11% dân số Hàn Quốc đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay và 70% người dân tiêm ít nhất một mũi vaccine cho tới tháng 9 tới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem