Người việt xa xứ

  • Khi đưa ra quyết định sáng tạo hơn và có sự đổi mới, ê-kíp chương trình "Táo quân vi hành" cũng như các nghệ sĩ phải đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn.
  • “Đối với ngày giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài, dù cộng động người Việt ở đó đã mang quốc tịch nước khác, có chính kiến khác, nhưng ai cũng đều hướng về tổ tiên là con Lạc cháu Hồng. Có thể nói ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu còn ý nghĩa đặc biệt hơn cả ngày Tết”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói với PV Dân Việt.
  • Bằng chất liệu dân ca như hoà quyện trong mỗi ca từ, nhạc phẩm "Mình về Hà Tĩnh" của một người con Hà Tĩnh tại Đức đã gợi lên niềm khao khát và cả những nỗi niềm day dứt, tình cảm thiêng liêng, níu bước chân những người con Việt xa quê muốn quay trở về
  • Dù đã xa quê hương nhiều năm, sống ở những đất nước phồn hoa, sôi động nhất của thế giới nhưng mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, những người vợ, người mẹ Việt Nam vẫn cố gắng đem hương vị Tết Việt đến với căn bếp của gia đình mình.
  • Ngày càng nhiều người Việt ra nước ngoài làm ăn, đồng ngoại tệ hàng thàng của họ gửi về không chỉ để nuôi sống gia đình, xa hơn, lượng ngoại tệ đó còn góp phần khơi thông và bổ sung cho mạch máu kinh tế quốc gia. Nhưng, đằng sau câu chuyện để những đồng ngoại tệ chảy vào đất Việt là những nhọc nhằn, gian khó…
  • Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên toàn cầu nhờ lượng kiều bào và xuất khẩu lao động khá lớn ở các nước. Theo số liệu của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có gần 5 triệu người Việt Nam cư trú tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố tạo nên nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhờ kiều hối, những vùng quê nghèo ngày càng thay da đổi thịt, bộ mặt nông thôn khởi sắc khi không còn phụ thuộc vào thuần nông.
  • Vườn rau ban công chỉ có diện tích 1,5m2 nhưng đã tốn rất nhiều công sức của anh Cần do thời tiết khô nóng ở Dubai.