Nguy cơ chiến tranh: Israel mách nước Mỹ không đánh Iran cũng thua

Văn Giang Thứ tư, ngày 03/07/2019 13:25 PM (GMT+7)
Căng thẳng giữa hai quốc gia Mỹ-Iran đã đạt đến "điểm sôi" và ngoại trưởng Israel cho biết Iran có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ và Iran đưa ra nhiều tuyên bố nắn gân nhau về nguy cơ chiến tranh.

Israel đang khuyến khích Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trước các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz nói tại một diễn đàn an ninh quốc tế rằng Iran có thể cuối cùng sẽ đồng ý một thỏa thuận hạt nhân hạn chế hơn.

Ông nói thêm Israel sẽ sẵn sàng về mặt quân sự nếu xung đột nổ ra. 

Ông nói tại Hội nghị Herzliya: Nên tính đến việc Iran tính toán sai khi đưa một sự thay đổi từ "vùng xám" sang "vùng đỏ" - đó là sự nhầm lẫn của quân đội.

Chúng ta phải chuẩn bị cho việc này và do đó, nhà nước Israel tiếp tục cống hiến để xây dựng sức mạnh quân sự ứng phó với các kịch bản leo thang. 

Israel từ lâu đã đe dọa sẽ có hành động quân sự phủ đầu Iran. Tehran phủ nhận họ có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng một nhà lập pháp cấp cao cảnh báo vào thứ Hai rằng, Israel sẽ bị tiêu diệt trong vòng chỉ nửa giờ sau khi Mỹ tấn công Iran.

Ông Katz tự tin rằng một cuộc chiến kinh tế đầu tiên của Mỹ áp đặt lên Iran sẽ thành công.

Ông nói với Đài phát thanh quân đội của Israel: Iran không có cơ hội trong cuộc chiến này.

Vì vậy, có một cơ hội ở đó, thông qua áp lực kinh tế khó khăn và các biện pháp trừng phạt toàn diện, để ngăn chặn chiến tranh, để đạt được các mục tiêu mà không cần chiến tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem