Nguyên Chánh VP huyện bị tố 'vụng trộm' với vợ bảo vệ: Chưa hài lòng

Chủ nhật, ngày 27/10/2019 08:11 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nguyên Chánh văn phòng Huyện ủy Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bị tố quan hệ bất chính với vợ nhân viên bảo vệ, người tố cáo đã gửi đơn trực tiếp tới Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Bình luận 0

img

Huyện ủy Cao Lãnh. Ảnh: Kim Hà.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Tháp cho hay, việc tố cáo ông N.V.H (nguyên Chánh văn phòng Huyện ủy Cao Lãnh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) quan hệ bất chính, hiện đã kết thúc ở Huyện ủy Cao Lãnh. Tuy nhiên, người tố cáo chưa hài lòng với kết luận xử lý của UBKT Huyện ủy nên đã "gửi đơn đi các nơi và có gửi trực tiếp cho Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp".

Cũng theo ông Út, hiện UBKT Tỉnh ủy đã nhận được báo cáo của UBKT Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh về kết luận xử lí vụ việc kể trên. Thế nhưng, UBKT Tỉnh ủy chưa nhận được báo cáo xử lí đối với ông N.V.H. 

Được biết trong đơn gửi tới UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp, người tố cáo còn cáo buộc UBKT Huyện ủy Cao Lãnh trong quá trình giải quyết vụ việc, đã tiết lộ danh tính của ông.

Về vấn đề này, ông Út cho biết, người tố cáo bị lộ danh tính là do sơ suất nghiệp vụ của tổ UBKT Huyện ủy Cao Lãnh trong quá trình giải quyết vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/10, ông N.T.M (37 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là nhân viên bảo vệ của Huyện ủy huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã có đơn gửi đến cơ quan báo chí.

Trong đơn, ông M tố cáo ông N.V.H - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ bất chính với bà N.T.T.N (33 tuổi), nhân viên tạp vụ Văn phòng Huyện ủy Cao Lãnh (vợ ông M.).

Theo đơn tố cáo, khi còn giữ chức Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Cao Lãnh, vào khoảng tháng 3/2018, ông H. đã dùng mạng xã hội nhiều lần nhắn tin có nội dung tình cảm cho bà N. và bị ông M. bắt được. Bà N. hứa với chồng sẽ không nhắn tin với ông H. nữa. Nhưng sau khi được điều động về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, ông H. dùng điện thoại bàn của văn phòng để tiếp tục liên lạc với bà N.

"Đến ngày 19/2/2019, Huyện ủy tổ chức Hội trại tòng quân. Ông H. đã đến Văn phòng Huyện ủy để xin nước uống và hẹn vợ tôi sáng hôm sau đến phòng nghỉ của cơ quan này để gặp riêng (phòng nghỉ trưa của ông H. khi còn làm việc ở đây)" - ông M. nói.

Ông M. tố cáo bà N và ông H. "vụng trộm" tại phòng nghỉ của Văn phòng Huyện ủy vào sáng sớm ngày 20/2/2019. Cũng theo ông M, chính vợ ông đã thừa nhận việc này.

Ông M. đã làm đơn tố cáo đến UBKT Huyện ủy Cao Lãnh. Theo ông M, sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã tìm gặp ông để xin lỗi và hứa sẽ không liên lạc với bà N. nữa.

Ngày 17/6/2019, UBKT Huyện ủy Cao Lãnh kết luận, việc ông H. nhắn tin, trao đổi qua điện thoại với bà N. là có. Nhưng việc 2 người có ân ái với nhau nơi làm việc và quan hệ tình dục tại phòng nghỉ của Huyện ủy hay không là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Qua xem xét, UBKT Huyện ủy Cao Lãnh nhận thấy ông H. có một số khuyết điểm: Với vai trò là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, nguyên Chánh văn phòng Huyện ủy, ông H trong các mối quan hệ cá nhân để xảy ra đơn tố cáo có tình cảm quan hệ bất chính với vợ nhân viên cấp dưới khi còn làm tại huyện.

Từ những biểu hiện trên, ông H. có khuyết điểm tự tạo ra sự nghi ngờ, gây dư luận không tốt đối với cơ quan Văn phòng Huyện ủy và làm giảm uy tín cá nhân, cần phải nghiêm túc kiểm điểm tại Đảng bộ xã Phong Mỹ.

Tuy nhiên, ông M. không đồng ý với kết luận của UBKT Huyện ủy Cao Lãnh nên tiếp tục có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan báo chí và UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp.

KIM HÀ (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem