Nguyên nhân nào khiến quả tim của Maradona nặng gấp đôi bình thường?

Minh Tú Thứ năm, ngày 03/12/2020 13:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc điều tra về cái chết của Maradona, cơ quan tư pháp Argentina tiết lộ một tình tiết rất bất ngờ, đó là trái tim của "Cậu bé vàng" nặng gần gấp đôi so với bình thường.
Bình luận 0

Diego Maradona đã qua đời 1 tuần, nhưng cái chết của ông vẫn là một bí ẩn. Giới chức trách Argentina đã mở cuộc điều tra để xác định rõ nguyên nhân cái chết của "Cậu bé vàng", bởi tình tiết giữa các nhân chứng và qua khám nghiệm tử thi có nhiều mâu thuẫn.

Maradona đang được điều tra nguyên nhân tử vong.

Maradona đang được điều tra nguyên nhân tử vong.

Cách đây vài ngày, Tờ La Repubblica tiết lộ Maradona đã bị ngã đập đầu xuống sàn nhà trước thời điểm ông qua đời 1 tuần. Huyền thoại người Argentina không được đưa đến bệnh viện để kiểm tra dù trước đó ông đã mổ não để loại bỏ một cục máu đông.

Đến hôm qua, tờ Globoesporte cho biết cơ quan tư pháp đã hoàn tất việc thu thập máu, nước tiểu, chất nhầy và các bộ phận khác trên cơ thể của Maradona. Họ bắt đầu điều tra mạnh để sớm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của "Cậu bé vàng".

Trong kết quả xét nghiệm tử thi mới nhất cho thấy trái tim của Maradona nặng 500 gram, gần gấp đôi trọng lượng bình thường. Tờ Marca của Tây Ban Nha cho rằng, Maradona bị bệnh cơ tim giãn nở nên trọng lượng tim mới thay đổi đáng kinh ngạc như vậy.

Để phục vụ điều tra, cơ quan tư pháp đã yêu cầu lấy trái tim khỏi cơ thể của Maradona và được gia đình nạn nhân chấp thuận. Cơ quan pháp y muốn kiểm tra xem trước khi qua đời, huyền thoại người Argentina có sử dụng rượu bia, ma túy hay bất kỳ chất kích thích nào không.

Trong số các đối tượng nghi vấn, bác sĩ riêng của Maradona, ông Luque có thể bị cáo buộc tội "vô ý gây chết người". Trước đó, cơ quan chức năng cho rằng ông Luque đã không đưa Maradona đi viện khi ông bị ngã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem