Nguyễn Thanh Bình: Trung vệ tiềm năng thuộc "hàng hiếm" của ĐT Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 03/06/2021 16:10 PM (GMT+7)
Với thể hình lý tưởng, lối chơi chững chạc cùng khả năng phán đoán tốt, Nguyễn Thanh Bình đang được đánh giá là mẫu trung vệ toàn diện đầy hứa hẹn của ĐT Việt Nam
Bình luận 0

Trung vệ tương lai của ĐT Việt Nam

Nguyễn Thanh Bình: Trung vệ tiềm năng thuộc "hàng hiếm" của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Bình trong lần đầu tiên được gọi vào ĐT Việt Nam.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo đã gọi không ít những gương mặt mới lên tuyển. Điều này nằm trong kế hoạch làm mới lối chơi được chiến lược gia Hàn Quốc tính đến, để tránh việc bị đối thủ bắt bài

Trong số những gương mặt mới được trao cơ hội, thì Nguyễn Thanh Bình là cái tên gây được nhiều chú ý. Sở hữu một thể hình lý tưởng cùng khả năng đọc tình huống tốt, lối chơi lăn xả, máu lửa nhưng, nhưng rất tỉnh táo ít khi phạm lỗi... những tố chất đó của Thanh Bình đã giúp anh được thầy Park chấm điểm rất cao trong những buổi tập.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đánh giá rất cao người đàn em, anh bày tỏ: "Nguyễn Thanh Bình là một trung vệ chơi rất tốt, tuy em ấy có tuổi đời trẻ nhưng sự khát khao và cống hiến thì em ấy có thừa. Thanh Bình đã thi đấu rất tốt tại Viettel và qua những đánh giá của Ban huấn luyện, em ấy đã được chọn.

Tôi nghĩ rằng Thanh Bình còn phát triển hơn nữa. Được làm việc với Ban huấn luyện trong thời gian dài, đó là một trải nghiệm rất đáng quý đối với Bình"

Nguyễn Thanh Bình: Trung vệ tiềm năng thuộc "hàng hiếm" của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Thanh Bình đang chơi rất hay trong màu áo CLV Viettel.

Ở vị trí trung vệ tại ĐT Việt Nam hiện tại có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung…Thế nhưng, Thanh Bình vẫn nằm trong kế hoạch mà HLV Park Hang-seo tính toán, khi đưa trung vệ trẻ này sang UAE tham tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là một quyết định bất ngờ của thầy Park, nhưng cũng dễ hiểu bởi trong nhiều giải đấu trước đây, ông có thói quen đưa 1 đến 2 cầu thủ lứa U22 vào để làm quen áp lực và cường độ tập luyện của đàn anh.

Việc Nguyễn Văn Toản được triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019 hay Bùi Hoàng Việt Anh tập cùng đội tuyển cuối năm 2020 là những ví dụ điển hình

Để có lực lượng tốt nhất cho SEA Games diễn ra cuối năm 2021, những cái tên như Nguyễn Hai Long, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình…đang được HLV Park Hang-seo mang đến UAE để rèn dũa và hỏi kinh nghiệm. Nó giống như một sự chuẩn bị chiến lược mang tính dài hơi cho những giải đấu tiếp theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem