Nguyễn Thị Hương
-
Sáng nay (21/4), tin vui đã đến với Thể thao Việt Nam (TTVN) khi Nguyễn Thị Hương cán đích thứ 2 chung kết thuyền đơn C1 200m nữ vòng loại Canoe Olympic 2024 khu vực châu Á đang diễn ra ở Nhật Bản.
-
Một người dân ở Thừa Thiên Huế bị cặp tình nhân xem bói qua mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trải lòng về việc dư luận nghi ngờ những con số thống kê bị làm tròn, làm đẹp như mơ. Bà Hương cho rằng, ngành thống kê chưa bao giờ chịu sức ép về việc phải xử lý số liệu như thế nào.
-
Vua Kiến Phúc (tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Đăng) là vị quân chủ yểu mệnh nhất của triều đại nhà Nguyễn, băng hà khi mới 15 tuổi. Cái chết của ông liên hệ mật thiết đến dưỡng mẫu Nguyễn Thị Hương và đại thần Nguyễn Văn Tường.
-
3 giám đốc và 2 nhân viên ở Thừa Thiên Huế bị khởi tố về các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế liên quan đến việc tận thu 157ha rừng thông bị cháy.
-
Làng Ước Lễ (Thanh Oai, Hà Nội) là ngôi làng cổ tại Việt Nam còn lưu giữ nét văn hóa làng từ ngàn đời xưa.
-
Cho đến bây giờ, tên tuổi, năm sinh, năm mất của bà Sương Nguyệt Anh, nữ sĩ và là con gái cụ Nguyễn Đình Chiểu vẫn được thể hiện khác nhau trên nhiều sách, báo. Tấm bia mộ của bà được dựng lên từ năm 1959, đến nay, cũng còn nhiều ý kiến khác nhau.
-
Bộ VHTTDL mới đây đã đề xuất lên Ban thi đua khen thưởng T.Ư danh sách khen thưởng dành cho đoàn thể thao Việt Nam sau SEA Games 31.
-
Tấm HCV cuối ngày thi đấu 18/5 thuộc về nữ võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Hương ở hạng cân -73kg. Rất nhiều người không biết Nguyễn Thị Hương là ai khi cô đến với taekwondo khá muộn và đây là kỳ SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp.
-
Trong nội dung chung kết đua thuyền đơn nữ Canoeing 1.000m, VĐV Nguyễn Thị Hương đã thi đấu xuất sắc đoạt huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.