Nguyễn Thùy Linh dễ dàng vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng 2022

Song Minh Thứ năm, ngày 03/11/2022 16:10 PM (GMT+7)
Trưa nay (3/11), các tay vợt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đều đã giành chiến thắng để đi tiếp tại Giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng (VN DA THANH - FELET Vietnam International Series 2022).
Bình luận 0

Nguyễn Thùy Linh thắng nhanh tay vợt trẻ Thái Lan

Sau khi vượt qua Phạm Thanh Hằng 2-0 (21-6, 21-4) ở vòng 1, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 56 thế giới) và cũng là hạt giống số 1 của giải bước vào cuộc đọ sức với VĐV 15 tuổi Nutnalin Rattanapanuwong (Thái Lan).

Những nỗ lực của Rattanapanuwong chỉ giúp cô bám đuổi Thùy Linh trong séc 1, chỉ chịu thua với cách biệt 15-21. Sang séc 2, Thùy Linh hoàn toàn lấn lướt và thắng nhanh 21-5.

Nguyễn Thùy Linh dễ dàng vào tứ kết giải quốc tế Đà Nẵng 2022 - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đã giành quyền vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng 2022. Ảnh: Vnexpress

Thắng chung cuộc 2-0 (21-15, 21-15), Nguyễn Thùy Linh đã ghi tên mình vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng 2022 và trên hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch quốc tế thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Trước khi bước vào giải quốc tế Đà Nẵng 2022, Thùy Linh đang có phong độ rất tốt khi giành HCV giải quốc tế Bỉ hôm 17/9, HCV Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 hôm 2/10. Ngày 16/10, Thùy Linh giành HCB Giải cầu lông quốc tế Australia Bendigo 2022.

Cũng thi đấu ở bảng đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang (vợ của tay vợt nam số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, đã thắng Abdul Razzaq (Maldives) 2-0: 21-6, 21-7 ở vòng 1) cũng đã giành chiến thắng 2-0 (21-14, 21-19) trước Peng Yu Wei (Đài Bắc Trung Hoa) ở vòng 2.

Sau séc 1 thua nhanh Vũ Thị Trang, Peng Yu Wei đã chơi khởi sắc trong séc 2, gây ra nhiều khó khăn cho Vũ Thị Trang. Trong thời điểm quyết định, khi đang dẫn 20-19, Vũ Thị Trang đã thể hiện bản lĩnh để ghi điểm bằng một cú smash uy lực, kết thúc séc 2 với phần thắng 21-19 để giành vé vào tứ kết.

Ở bảng đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (đã thắng Lee Hong Je (Hàn Quốc) 2-0 (21-14, 21-15) ở vòng 1) gặp tay vợt 20 tuổi Haikal Taufik (Malaysia) ở vòng 2.

Nguyễn Thùy Linh dễ dàng vào tứ kết giải quốc tế Đà Nẵng 2022 - Ảnh 3.

Vũ Thị Trang đã lọt vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng 2022. Ảnh: Độc Lập (Báo Thanh Niên)

Sau séc 1 thắng 21-11 nhờ lối đánh biến hóa, "lấy nhu chế cương" quen thuộc, Nguyễn Tiến Minh đã đối mặt với những thách thức không nhỏ tới từ sức trẻ của Haikal Taufik trong séc 2. Tiến Minh đã bị dẫn 19-17 nhưng sau đó anh đã thể hiện kinh nghiệm dày dạn với đẳng cấp của tay vợt từng nằm trong tốp 5 thế giới khi lên liền 4 điểm, thắng lại 21-19, giành quyền vào vòng 3.

Cùng với Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng cũng đã có mặt ở vòng 3 đơn nam sau khi thắng Aaron Kai Bin Kok (Malaysia) 2-0 (21-7, 21-11).

Giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng nằm trong hệ thống thi đấu International Series, được tổ chức từ ngày 1 đến 6/11/2022. Giải có sự tham gia của 203 VĐV (136 VĐV nam và 67 VĐV nữ) đến từ 15 quốc gia như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Cầu lông Việt Nam có 94 VĐV tranh tài ở cả 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh là những điểm sáng được đặt niềm tin sẽ giành HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem