Nguyễn Trọng Đại: Chàng "hotboy" không chịu lớn của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 04/08/2020 19:10 PM (GMT+7)
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, dấu ấn của cựu đội trưởng U19 Việt Nam - Nguyễn Trọng Đại tỏ ra vô cùng mờ nhạt. Những chấn thương dai dẳng cộng với sự ồn ào bên ngoài sân cỏ là một phần nguyên nhân khiến Trọng Đại thi đấu ngày càng sa sút và đánh mất chính mình.
Bình luận 0
Nguyễn Trọng Đại thiếu khát khao và mục tiêu để trở thành cầu thủ lớn - Ảnh 1.

Trọng Đại từng được đánh giá là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.

Năm 2015, khi mới bước sang độ tuổi 18, Trọng Đại đã là trụ cột trong đội hình U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi thông minh và kỹ thuật cá nhân hiện đại đã giúp Trọng Đại trở nên nổi bật trong lứa cầu thủ U19 Việt Nam ở thời điểm đó. Rất nhiều nhà chuyên môn còn nhận định Trọng Đại chứ không phải Quang Hải hay Đình Trọng mới là nhân tố xuất sắc nhất trong thế hệ 1997.

Thế nhưng, những chấn thương dai dẳng cộng với sự ồn ào bên ngoài sân cỏ là một phần nguyên nhân khiến Trọng Đại thi đấu ngày càng sa sút và đánh mất chính mình. Bên cạnh đó, sự thiếu khát khao và định hướng cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tiền vệ này không thể phát triển vượt bậc thời gian qua.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét về Trọng Đại như sau: "Có một cầu thủ mà tôi cảm thấy tiếc nhất trong quá trình đào tạo trẻ của mình, đó là Nguyễn Trọng Đại. Cậu ấy hội tụ nhiều yếu tố để trở thành cầu thủ lớn, từ tư duy thủ lĩnh, kỹ chiến thuât, tố chất chơi bóng hiện đại nhưng lại thiếu 3 điều cầu thủ cần phải có, đó là khát vọng, sự chăm chỉ và mục tiêu.

So sánh với các đồng đội của mình, Trọng Đại đang xuống dốc bởi do chính bản thân chưa định hướng được mục tiêu cụ thể. Hãy nhìn các đồng đội bên cạnh Trọng Đại như Quang Hải, Đình Trọng luôn hướng tới ĐTQG và các mục tiêu cao xa khác. Nguyễn Thành Trung, Hà Đức Chinh có thể kém hơn nhưng có khát khao. Tôi không nói cái gì cao xa, vượt khả năng của các bạn ấy đâu. Tôi thật sự tiếc cho Trọng Đại".

Nguyễn Trọng Đại thiếu khát khao và mục tiêu để trở thành cầu thủ lớn - Ảnh 2.

Trọng Đại thiếu khát khao và mục tiêu để trở thành cầu thủ lớn.

Dù là một trong những ngôi sao sáng của U19 Việt Nam trước đây và từng gây sốt với các fan hâm mộ, nhưng giờ đây cái tên Trọng Đại đã dần biến mất trong tiềm thức của nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, Trọng Đại đang nỗ lực tìm một suất đá chính trong màu áo Viettel FC tại V.League 2020. Trong những trận đấu gần đây, cựu đội trưởng của U19 Việt Nam phần nào đã cho thấy nỗ lực của mình khi có một mùa giải tương đối ổn định. Tuy nhiên, anh còn rất nhiều điều phải làm để sớm lấy lại phong độ cũng như hình ảnh của một thủ lĩnh đã góp công rất lớn đưa U20 Việt Nam đến với đấu trường World Cup.


Vài nét về Nguyễn Trọng Đại

- Sinh ngày 7/4/1997

- Nơi sinh: Cẩm Giàng, Hải Dương

- Chiều cao 1m82. Nặng 71 kg

- Vị trí: Tiền vệ trung tâm, trung vệ.

- CLB Viettel. Gia nhập Viettel năm 2009.

- Thành tích:

+ Vô địch hạng Nhì 2015, Á quân hạng Nhất 2016, vô địch hạng Nhất 2018 cùng Viettel.

+ Á quân giải U19 Đông Nam Á 2015 cùng U19 Việt Nam.

+ Hạng 3 U21 Nations Cup 2016 cùng U19 Việt Nam

+ Vô địch giải KBZ Bank Cup 2016 cùng U19 Việt Nam

+ Giành vé dự U20 World Cup cùng U19 Việt Nam

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem