Nguyễn Văn Quyết: "Tôi và Quang Hải đã chơi cùng nhau 4-5 năm, nhưng..."

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 19/09/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trước trận chung kết Cúp QG 2020 với Viettel, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC khẳng định: "Đội bóng có nhiều cá nhân có thể tạo đột biến chứ không chỉ tôi hay Quang Hải".
Bình luận 0

Cúp QG 2020 trở lại kể từ vòng tứ kết sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát đã chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng của Văn Quyết, Quang Hải trong màu áo Hà Nội FC.

Trận bán kết vừa qua tiếp TP.HCM, chính Quang Hải đá thực hiện pha đá phạt hàng rào rất "dị" cho Văn Quyết thoát xuống ghi bàn, tạo ra bước ngoặt của trận đấu cuối hiệp 1.

Chung cuộc, Hà Nội FC đá bại TP.HCM tới 5-1 và gặp Viettel trong trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ tối mai (19//9).

Nguyễn Văn Quyết khẳng định Hà Nội FC có nhiều cá nhân đột biến chứ không riêng anh hay Quang Hải. Ảnh: Hải Đăng

Nguyễn Văn Quyết khẳng định Hà Nội FC có nhiều cá nhân đột biến chứ không riêng anh hay Quang Hải. Ảnh: Hải Đăng

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, khi phóng viên nhắc lại bàn thắng rất đẹp kể trên, và đặt vấn đề liệu khán giả có tiếp tục được chứng kiến sự hiểu nhau trong từng ánh mắt, bước chạy của Văn Quyết và Quang Hải khi đấu Viettel hay không? Văn Quyết đáp:

"Tôi và em Quang Hải đã chơi bóng bên cạnh nhau 4-5 năm rồi. Trong những buổi tập, chúng tôi không chỉ tập những bài phối hợp với nhau mà còn phối hợp với nhiều cầu thủ khác.

Hà Nội FC có nhiều cá nhân đột biến. Bàn thắng vừa qua chỉ là một phần thôi. Tôi tin ở trận chung kết Cúp QG với Viettel sẽ có những cá nhân khác tỏa sáng".

Theo Văn Quyết, khoảng thời gian V.League, Cúp QG phải tạm nghỉ vì Covid-19, Hà Nội FC đã sớm tập trung và có thời gian hoàn thiện nhiều hơn những bài tập phối hợp đá phạt cố định, tấn công:

"Ban huấn luyện đã có những bài tập phù hợp giúp khả năng tấn công của đội bóng đa dạng hơn. Tất cả các cầu thủ đều hăng say tập luyện.

Hiện Hà Nội FC cũng có được sự cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Chúng tôi đã thể hiện tốt trong những trận vừa qua và hy vọng tiếp tục làm tốt trong trận chung kết".

Khi được hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Viettel, Văn Quyết trả lời: "Viettel có nhiều cá nhân giỏi. Nhưng điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao tập trung phát huy được hết sức mạnh của mình".

Chốt lại, Văn Quyết thể hiện quyết tâm: "Với tôi, việc có ghi được bàn ở trận chung kết hay không không quan trọng bằng chiến thắng chung của toàn đội.

Hà Nội FC sẽ tập trung cao độ để đoạt Cúp QG 2020".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem