Nguyễn Việt Quang Vingroup

  • Ông Phạm Nhật Vượng đã thay mặt HĐQT Tập đoàn Vingroup công bố thông tin vê việc bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast liên quan đến Trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng mà VinFast dự kiến phát hành năm 2019.
  • Nói về việc Hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) thay đổi triển vọng Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ “ổn định” thành “tiêu cực”, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết điều này đã nằm trong dự liệu vì tập đoàn đang trong giai đoạn dồn sức đầu tư cho công nghiệp và công nghệ, đặc biệt là dự án Vinfast.
  • Để đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1, ngoài việc trả tiền bản quyền, đơn vị tổ chức có thể phải chi nhiều chi phí khác khiến số tiền có thể lên tới hàng tỷ USD. Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính gì khi tham gia đồng đăng cai giải đua xe công thức 1?
  • Việc Fitch hạ triển vọng xếp hạng Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Vingroup cho biết, Tập đoàn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình, thậm chí là những lợi ích vật chất to lớn để tập trung mọi nguồn lực cho VinFast.