Nguyễn Xuân Gụ

  • Khoảng tháng 4 năm nay, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành đại hội VIII để chọn ra những nhận sự mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Ngay từ lúc này, cuộc đua vào các chức danh đã nóng hừng hực. Chỉ riêng chiếc ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông đã có tới 7 ứng viên.
  • VFF chọn HLV Park Hang-seo vì được... hỗ trợ? HLV Mai Đức Chung gọi sao trẻ FLC Thanh Hóa; HLV Hoàng Anh Tuấn bỏ qua Văn Hậu và Tiến Anh; HLV Park Hang Seo sẽ vượt Miura? Văn Quyết bảo vệ HLV Mai Đức Chung...
  • HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc ai sẽ là chủ nhân chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF).
  • Phó Chủ tịch VFF ngầm chỉ trích bầu Đức lắm lời, định ngày Herrera gia hạn hợp đồng với M.U, hé lộ tương lai của Iniesta ở Barca, Arsenal nhận tin “sét đánh” từ Welbeck, “Mbappe chưa đủ trình độ khoác áo Real”, Chủ tịch Barca tố Neymar là người dối trá, Ferdinand gây sốc khi sắp trở thành võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp…
  • Chia sẻ với cơ quan báo chí, Phó chủ tịch VFF ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết sẽ vào cuộc xác minh cáo buộc trọng tài nhận tiền 2 đội của cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng.
  • Phía VFF khẳng định, sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng đang tốt dần lên và không có chuyện ông từ nhiệm cương vị Chủ tịch VFF. Tuy vậy, trong trường hợp ông Dũng tiếp tục vắng mặt dài hạn, Tổng cục Thể dục Thể thao hoàn toàn có thể can thiệp và chỉ định người thay thế. Vậy nếu ông Dũng bị miễn nhiệm, ai có thể lên thay? Dưới đây là 5 ứng cử viên sáng giá.
  • Sáng 7.4, trong cuộc gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông – đối ngoại VFF đã khẳng định: “Sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đang tốt dần lên. Và thời gian qua, Chủ tịch VFF vẫn làm việc, vẫn có những sự chỉ đạo chứ không như thông tin báo chí nói…”
  • Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức tiết lộ lý do vì sao chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đến buổi họp từ sớm nhưng sau đó lại ra về trước.
  • Sáng 26.1, khi được Dân Việt đặt câu hỏi về “mối duyên” giữa HLV Miura và bóng đá Việt Nam trong tương lai, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại VFF nói: “Khi Tết đã cận kề, chúng ta nên xem đào quất đã đơm hoa, kết trái chưa để rước về nhà lại hay hơn là nói về những chuyện cũ…”
  • Sau những màn lên báo đấu tố nhau, các lãnh đạo VFF đã có dịp ngồi lại để “3 mặt 1 lời” cùng giới truyền thông nhằm nói rõ sự tình, đồng thời cũng khẳng định rằng VFF không có mâu thuẫn mà chỉ là phản biện để xây dựng.