"Vua phá lưới" giải Lào "tháo chạy" khỏi Bình Định, gia nhập CLB CAHN

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 08/01/2023 20:40 PM (GMT+7)
Sau vài lần từ chối nói về thông tin mình có thể rời Topenland Bình Định để gia nhập CLB CAHN, thì mới đây, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đã chính thức khoác lên mình màu áo đội bóng ngành Công an.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, Cổng thông tin điện tử của Công an thành phố Hà Nội thông tin về nhân sự mới cho mùa giải V.League 2023 của CLB CAHN. Theo đó, những cái tên mới của CLB CAHN trải đều ở cả ba tuyến, trong đó có hàng tiền đạo là Nguyễn Xuân Nam - Vua phá lưới giải vô địch U-19 Đông Nam Á năm 2011, Vua phá lưới giải VĐQG Lào 2012, Vua phá lưới V. League 2 năm 2019; Á quân Siêu cúp quốc gia cùng CLB TP.HCM năm 2019...

"Vua phá lưới" giải Lào "tháo chạy" khỏi Bình Định, gia nhập CLB CAHN - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Nam chính thức khoác áo CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Ngay sau đó, PV Dân Việt đã liên hệ với Nguyễn Xuân Nam về thông tin anh đạt thỏa thuận gia nhập CLB CAHN. Rất nhanh chóng, tiền đạo người Hải Dương này đã phủ nhận. Cựu cầu thủ CLB TP.HCM khẳng định, mình vẫn còn 1 năm hợp đồng với Topenland Bình Định và muốn tiếp tục công hiến cho đội bóng đất Võ, chứ chưa có ý định đầu quân cho đội bóng khác.

Tuy nhiên mới đây, Nguyễn Xuân Nam đã chính thức khoác lên mình màu áo CLB CAHN. Theo tiết lộ, chân sút 28 tuổi này đã ký vào bản hợp đồng 2 năm với đội bóng ngành Công an.

Mùa giải 2022, Nguyễn Xuân Nam không phải nhân tố chính trên hàng công Bình Định khi các ngoại binh của đội bóng này chơi quá hay. Thế nhưng, mỗi khi được trao cơ hội, Nguyễn Xuân Nam luôn biết cách tận dụng. Khả năng chạy chỗ thông minh và đọc tình huống khá tốt giúp Xuân Nam ghi điểm với 6 bàn thắng chỉ sau 19 lần ra sân.

"Vua phá lưới" giải Lào "tháo chạy" khỏi Bình Định, gia nhập CLB CAHN - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Nam được coi là "siêu dự bị" ở các đội bóng mà anh từng khoác áo.

Nguyễn Xuân Nam từng được gọi lên ĐT Việt Nam tập trung cho trận ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia nhưng không trụ lại tới cuối cùng. Với việc gia nhập một đội bóng tân binh như CLB CAHN, Nguyễn Xuân Nam rất hy vọng sẽ có cơ hội đá chính thường xuyên, qua đó duy trì phong độ tốt nhất để có cơ hội lần đầu tiên khoác lên mình màu áo ĐTQG Việt Nam.

Nguyễn Xuân Nam từng khoác áo SHB Vientiane (Lào) theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội FC. Là ngoại binh hưởng lương thấp nhất đội bóng này, nhưng cầu thủ gốc Hải Dương lại thi đấu nổi bật nhất. Anh ghi tới 15 bàn qua 13 trận tại giải VĐQG Lào, trở thành "Vua phá lưới" và được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Phong độ ấn tượng của Xuân Nam tại giải VĐQG Lào mùa 2015 đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của LĐBĐ Lào trong kế hoạch "nâng tầm" ĐTQG Lào. Cụ thể, sau trận đấu giữa HAGL Attapeu với SHB Vientiane, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào - ông Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào - ông David Booth đã xuống sân chúc mừng Xuân Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn anh sẽ chơi cho các đội tuyển bóng đá Lào trong tương lai không xa.

Thời gian qua có thông tin Topenland Bình Định gặp khó khăn về tài chính, nợ tiền lương, thưởng và "lót tay" mùa vừa qua đối với các cầu thủ. Đây có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến Nguyễn Xuân Nam quyết định ra đi sớm. Còn nhớ khi Than Quảng Ninh giải thể vì khó khăn tài chính, rất nhiều cầu thủ đã phải ngậm ngùi mất trắng khoản lương, thưởng và "lót tay" mà CLB còn nợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem