Nguyễn xuân sơn
-
Chỉ trong vòng 6 tháng, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng GĐ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải hầu tòa đến 3 lần, có 2 lần cùng trong vụ án với ông Đinh La Thăng, một vụ ở OceanBank. Xâu chuỗi lại thấy lời khai của ông Sơn tại tòa luôn có sự bất ngờ.
-
Trong lời cuối cùng tại tòa ông Đinh La Thăng chia sẻ “ước mơ nhỏ nhoi” chưa thực hiện được khi bản thân vướng vòng lao lý.
-
“Có phải các bị cáo này vì quá nóng vội, quyết liệt, muốn góp phần vào công nghiệp hóa, điện khí hóa đất nước mà mắc phải sai lầm là đã đồng ý chuyển tiền cho Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 để chuyển tạm ứng cho PVC hay vì lợi ích nhóm?”, luật sư Đỗ Ngọc Quang nói.
-
Được cảnh sát dẫn giải rời tòa lúc sẩm tối 10.1, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - đồng phạm của ông Đinh La Thăng trong vụ án xảy ra ở ngành dầu khí - tươi cười khi gặp người quen.
-
Hơn 3 tháng sau khi bị tuyên tử hình trong phiên xử đại án Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN tiếp tục bị đưa ra xét xử trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
-
Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc liên quan đến 2 trong số 3 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí thời ông này làm Chủ tịch HĐTV.
-
Dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm chi thêm khoản tiền “chăm sóc khách hàng” theo định kỳ, Sơn lại “biếu” Ninh Văn Quỳnh khi thì "chai rượu", lúc thì "chiếc áo"…
-
Trong giai đoạn truy tố, ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm trước pháp luật với tư cách người đứng đầu PVN và xin được hưởng lượng khoan hồng.
-
Trong vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, có một bị can từng bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình trong vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm, nay lại tiếp tục hầu tòa.
-
Sau khi PVN trở thành cổ đông chiến lược với 20% vốn điều lệ ở Oceanbank, trong thời gian từ tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền vào Oceanbank.