Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ cho phép doanh nghiệp thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác, kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm... là động lực thúc nhóm cổ phiếu bất động sản và cả thị trường tăng tích cực trong phiên sáng đầu tuần (6/3).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023 về quy định phát hành trái phiếu, trong đó quy định doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.
Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khiến dòng tiền vào thị trường vẫn yếu. Thời điểm 10h30 sáng, sau hơn 1h30 phút giao dịch, dòng tiền vào thị trường vẫn mới chỉ xấp xỉ hơn 2.000 tỷ đồng.
Thị trường trong ngày giao dịch cuối năm Nhâm Dần tiếp tục bứt phá để lên mức cao nhất trong ba tháng rưỡi qua, có hơn 721 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư sang tay.
Theo Bộ Tài chính, quy định kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành trước đây là giải pháp ngắn hạn trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực để trả nợ trong khi khối lượng trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh giai đoạn 2023-2024.
Thời gian qua, trên một số diễn đàn của mạng xã hội Facebook, zalo xuất hiện những nhóm tạo nên "cơn sốt đào Pi". Đặc biệt, gần đây có nhiều nhóm dùng Pi để trao đổi đủ các mặt hàng như: đèn sưởi, quạt, ti vi, tủ lạnh, máy giặt… thậm chí có cả giao dịch ô tô, xe máy.
Theo các chuyên gia ngành chứng khoán, thị trường năm 2023 sẽ ổn định hơn năm trước đó. Có rất nhiều nhóm ngành nên quan tâm nhưng dưới đây là hai nhóm ngành được khuyên đầu tư nhiều nhất.
Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp và chỉ số VN-Index có thể biến động trong vùng 1.010 – 1.035 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 23/12. Đồng thời, thị trường có thể sẽ tiếp tục tích lũy với biên độ hẹp trong 2-3 phiên tới với khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp và có sự phân hóa.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65 năm 2022 với hàng loạt kiến nghị sửa đổi nhằm cứu thị trường trái phiếu đang khó khăn.