Nhà đầu tư nước ngoài
-
Cơ quan quản lý đề xuất cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch không cần phải ký quỹ 100% tiền. Dự kiến sau 60 ngày lấy ý kiến, dự thảo sẽ được hoàn thiện và xem xét để ban hành.
-
GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết, các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam.
-
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ 100% giao dịch. Tuy nhiên, theo dự thảo quy định mới, công ty chứng khoán được nhận lệnh mua của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt.
-
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam với nhiều ưu thế về mặt chính sách, cơ chế đang trở thành điểm đến đầy hứa hẹn cho dòng tiền và các nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài đã cởi mở hơn với các hình thức đầu tư so với trước kia.
-
Ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng Giám đốc Châu Á Tập đoàn De Heus cho rằng, tỉnh Bình Phước có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tài nguyên đất dồi dào nên mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án nông nghiệp, trồng trọt, chế biến thực phẩm quy mô lớn...
-
Theo FiinGroup, thị trường dịch vụ trung gian thanh toán ở Việt Nam là thị trường rất tiềm năng. Tính đến tháng 6/2023, số lượng nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán của Việt Nam (IPS) đã tăng lên 50 công ty, cùng với đó là 36 triệu người dùng ví điện tử, phản ánh sức hấp dẫn của thị trường này.
-
Nhà đầu tư nước ngoài "đổ bộ" vào nhiều phân khúc bất động sản, cần thêm giải pháp thu hút nguồn lực
Theo các chuyên gia, hầu hết nhà đầu tư vào Việt Nam hiện nay đang tập trung chú ý vào bất động sản công nghiệp và văn phòng. -
Quốc hội đã thông qua luật đất đai (sửa đổi) trong sáng 18/1, thông tin này kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực, đặc biệt là ngành bất động sản trong dài hạn.
-
Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đang ngày càng tăng, dữ liệu mới của năm 2023 củng cố thêm thông tin này khi đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng tăng vào nền kinh tế Việt Nam.
-
Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh vừa tiết lộ, doanh nghiệp đã được một quỹ đầu tư đến từ châu Âu định giá 320 triệu USD (tương đương hơn 7.600 tỷ đồng).