Nhà hỏa táng bốc cháy vì... mỡ của thi thể

Thứ năm, ngày 07/06/2012 13:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Các nhân viên của một hỏa táng ở Áo vừa lên tiếng đổ lỗi rằng, thi thể một phụ nữ béo phì chính là nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn trong tòa nhà.
Bình luận 0

Tình hình diễn biến tương đối nghiêm trọng, khiến đội cứu hỏa của thành phố Graz, miền nam Áo phải vào cuộc.

Vụ việc được giới truyền thông Áo đưa tin rộng rãi, làm dấy lên lời kêu gọi về việc giới hạn số căn nặng của thi hài để ngăn chặn các đám cháy tương tự xảy ra trong tương lai.

Được biết, thi thể được đem tới hỏa táng là của một phụ nữ béo phì, nặng hơn 200kg, có lớp mỡ dưới da rất dày.

Khi nhiệt độ máy lọc lên tới 300 độ C, các nhân viên đã phát hiện ra sự cố. Tuy nhiên, đến lúc đó, khói đen dày đặc đã bắt đầu dâng lên cuồn cuộn khắp tòa nhà và ngọn lửa lớn bùng lên. Thiết bị lò thiêu được tắt ngay sau đó.

Tình hình chỉ được kiểm soát sau khi đội cứu hỏa được huy động và tiến hành xả nước qua ống rửa máy lọc. Việc tu sửa nhà hỏa táng có thể sẽ mất vài ngày, trước khi hoạt động trở lại.

Ở một số nước như Thụy Sỹ và Anh, có những lò hỏa táng chuyên dành cho những thi hài quá khổ.

Theo ANI
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem