Nhà máy điện mặt trời
-
Ngân hàng Phát triển Châu Á và Công ty TNHH GreenYellow Smart Solutions Việt Nam (GreenYellow) đã ký một hiệp định vay trị giá 13,8 triệu USD cho các hệ thống quang điện mặt trời áp mái nhằm giúp tăng nguồn cung năng lượng sạch với giá cả phù hợp cho các khách hàng kinh doanh và sản xuất ở Việt Nam.
-
Sau khi hoàn tất các thủ tục, 18 nhà máy hoặc phần nhà máy điện tái tạo chuyển tiếp đã phát điện nối lưới lên hệ thống điện quốc gia.
-
Bộ Công Thương vừa có kết luận số 1424/KL-BCT về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà; trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại các công ty điện lực và địa phương.
-
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định, chính quyền huyện Phù Mỹ chỉ đề xuất Chủ tịch tỉnh xử phạt hành chính hành vi lấn 5,26ha đất rừng, số tiền từ 60 - 150 triệu đồng. Không hề ‘đả động’ thống kê số lượng, trữ lượng cây bị ‘đốn hạ’ cũng như việc điều tra hành vi phá rừng phòng hộ trái phép.
-
Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu sử dụng các nguồn năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch. Những tấm pin trên mái nhà đang được thay thế bằng những "trang trại năng lượng mặt trời" trải rộng trên những khu vực rộng lớn. Hãy cùng xem video dưới đây để biết nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới hoạt động ra sao.
-
Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ được xây dựng trên quy mô 325ha, tại 2 địa phương xã Mỹ An, xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).
-
Dự án nhà máy điện mặt trời Hậu Giang với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng đã được khánh thành, đưa vào khai thác. Dự án do Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và Tập đoàn Shizen Energy (Nhật Bản) làm chủ đầu tư.
-
Trong 5 năm qua dòng vốn FDI và nhiều ông lớn trong nước đã đổ mạnh vào ngành năng lượng tái tạo. Riêng các tập đoàn nước ngoài đổ vào lĩnh vực này trong 5 năm qua lên tới 5,1 tỷ USD, tăng gấp 38 lần so với 5 năm qua.
-
Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2; Dầu Tiếng 3, thuộc dự án điện mặt trời Dầu Tiếng vừa bị Cục Hải Quan Tây Ninh phạt gần 45 tỷ đồng. Xuân Cầu Holding (Việt Nam) và B. Grimm Power Public (Thái Lan) là 2 nhà đầu tư của dự án trên.
-
Ngày 9/10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký thỏa thuận cho vay nhằm tài trợ vốn cho dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam, trong đó có nguồn vốn từ Quỹ Cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân Châu Á (LEAP) - đơn vị có góp vốn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).