Nhà máy nước sạch sông đà
-
Công ty CP Tập đoàn Gelex (Gelex, mã: GEX) vừa thông báo thay đổi thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông bằng tiền mặt.
-
Từ khi xảy ra các sự cố nước sạch của hàng nghìn hộ dân nhiễm bẩn do dầu thải đổ trên đầu nguồn, Hà Nội “cắt cử” một bộ phận thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của nhà máy nước sạch sông Đà.
-
Trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến sự cố của nhà máy nước sạch Sông Đà, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kết quả điều tra của Công an Hòa Bình cho thấy không ai thuê mướn các đối tượng đổ dầu thải xuống suối để gây ô nhiễm nguồn nước sản xuất của nhà máy này.
-
Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà cho biết, trong mức giá 10.246 đồng/mét khối tạm tính của nước sông Đuống có khoảng hơn 2.000 đồng là trả lãi vay của nhà đầu tư.
-
Nước súc xả bể chứa màu nâu đỏ, có mùi lạ do Công ty cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) xả thẳng ra suối Đồng Bãi (xã Yên Bình, Thạch Thất) nửa tháng trước, vẫn đọng lại lớp bùn đen kịt.
-
Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội khẳng định, kết quả xét nghiệm của ngành y tế và nhà máy nước sạch sông Đà đều cho thấy các chỉ số "nằm trong giới hạn cho phép".
-
Để đảm bảo xử lý triệt để dầu ô nhiễm, ngày 25/10 tổ xử lý hiện trường của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tiếp tục cho hút bùn trên kênh dẫn nước sạch sông Đà để loại bỏ dầu bám dính sau khi múc bùn đất từ khe núi, lòng suối Trầm, suối Bằng về đến kênh dẫn vào nhà máy nước.
-
Từ vụ “đầu độc” nguồn nước sạch Sông Đà, PV Dân Việt vào cuộc tìm hiểu đã phát hiện ra “cuộc chiến” tranh giành hồ Đầm Bài (Kỳ Sơn, Hòa Bình), nơi đóng vai trò là hồ chứa và sơ lắng nước trước khi đưa về xử lý ở nhà máy nước sạch sông Đà.
-
Đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 chiếc xe chở dầu thải vào đêm 8/10. Một xe 4 chỗ đi trước dẫn đường, bám theo sau là chiếc xe tải chở 10 thùng dầu.
-
Câu chuyện Viwasupco lãi khủng giữa tâm bão nước sông Đà nhiễm dầu thải cho thấy sức hấp dẫn của lĩnh vực kinh doanh này. Thực tế, trong nhiều năm qua, các đại gia đã âm thầm thâu tóm doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thậm chí có những cuộc đua giành quyền cung cấp nước sinh hoạt với dự án lên tới nghìn tỉ đồng.