Nhãn muộn
-
Trên mảnh đất quê hương của quả nhãn, người nông dân Hưng Yên đã lai tạo giống nhãn muộn Miền Thiết. Giống nhãn với quả to tròn có màu vàng sáng, vỏ dày, ít bị nứt quả, ăn có vị ngọt đậm đã chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc...
-
Anh Trần Hùng Mạnh, xóm 3, tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) ghép nhãn muộn trên 700 gốc nhãn địa phương (nhãn ta) và trồng mới 800 gốc nhãn muộn trên diện tích 7ha, sau khi trừ chi phí mỗi năm anh lãi khoảng 600 triệu đồng.
-
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh phối hợp với Hội ND huyện Duy Tiên vừa giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư Hội ủy thác cho 10 hộ thực hiện dự án trồng và chăm sóc các giống nhãn muộn ở xã Mộc Nam.