Gia cảnh khó khăn của nhân viên bảo vệ an ninh trật tự tử vong khi tham gia chữa cháy rừng

Trần Anh Thứ năm, ngày 08/08/2024 10:14 AM (GMT+7)
Ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ (xã Quảng Minh, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tử vong vì kiệt sức khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn, có hoàn cảnh rất khó khăn.
Bình luận 0

Trong căn nhà cấp 4 đã cũ, chính quyền xã Quảng Minh (Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng anh, em, hàng xóm đang tổ chức đám tang cho ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ tử vong vì kiệt sức khi tham gia chữa cháy trên địa bàn.

Đông người dân tới chia buồn, động viên với người nhà nạn nhân, ai cũng cảm phục trước việc ông Thảo nỗ lực tham gia dập lửa để rồi tử vong vì kiệt sức.

Gia cảnh khó khăn của tổ viên bảo vệ an ninh trật tự tử vong khi tham gia chữa cháy rừng- Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 ở thôn Bắc Minh Lệ (xã Quảng Minh, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), nơi đang tổ chức đám tang cho ông Hoàng Hữu Thảo.

Bên trong nhà, bà Đinh Thị Vinh (vợ ông Thảo) khóc lớn, liên tục gọi tên chồng.

Bà Vinh sụt sùi nói: "Khi hay tin chồng mất tôi bàng hoàng, ngất lịm đi nhiều lần. Con cái đi làm ăn xa, hai thân già bấu víu vào nhau, giờ còn mình tôi biết sống làm sao".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Quảng Minh (Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Ông Hoàng Hữu Thảo là tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ. Vào sáng 6/8, ông tham gia chữa cháy ở khu vực núi Ba U. Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Lúc mọi người ra về không thấy ông Thảo thì đã đi tìm và phát hiện ông tử vong tại khu vực Khe Su. Nguyên nhân ban đầu được xác định ông Thảo tử vong khi tham gia chữa cháy".

Gia cảnh khó khăn của tổ viên bảo vệ an ninh trật tự tử vong khi tham gia chữa cháy rừng- Ảnh 2.

Ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ tử vong vì kiệt sức khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

"Gia cảnh của ông Thảo khó khăn, con sinh sống ở xa, hai vợ chồng sống trong căn nhà cấp 4. Chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để trình lên các cấp công nhận liệt sĩ đối với ông Thảo", ông Hoàng Ngọc Thắng cho hay.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội, chia sẻ: "Để xem xét công nhận ông Thảo có đủ điều kiện là liệt sĩ hay không, cần căn cứ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 9/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cùng Nghị định 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nếu đủ điều kiện thì địa phương lập hồ sơ rồi trình lên thị xã, thị xã sẽ gửi sở để tổng hợp trình lên tỉnh xem xét và gửi ra Bộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem