Thực hư du khách bị nhân viên quán hải sản đánh ở Nha Trang

Công Tâm Thứ ba, ngày 23/05/2023 11:28 AM (GMT+7)
Trao đổi với PV, chủ quán hải sản Tám Mẹo địa chỉ 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận nhân viên có đánh du khách, ngay sau khi sự việc xảy ra chủ quán liên hệ xin lỗi du khách và đồng thời cho nhân viên của quán tạm dừng làm việc.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội một tài khoản có tên Lê Thị Ánh Tuyết (trú tại tỉnh Lâm Đồng) phản ánh một quán hải sản Tám Mẹo có địa chỉ 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đánh du khách khi đi ngang qua quán này.

Theo nội dung đăng tải của chị Lê Thị Ánh Tuyết, ngày 21 - 22/5 gia đình đi du lịch phượt bằng xe máy từ Lâm Đồng xuống Nha Trang, trên xe có chồng, chị và một đứa bé 8 tuổi. 

Thực hư du khách bị nhân viên quán hải sản đánh du khách ở Nha Trang - Ảnh 1.

Quán hải sản T.M nằm ở đường Trần Phú, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: C.Tâm

Sự việc xảy ra tầm 13h10 ngày 22/5, , sau khi ăn hải sản ở một quán cách quán Tám Mẹo khoảng 100m thì gia đình chị Lê Thị Ánh Tuyết lên xe ra về. Tuy nhiên, xe máy của chị gặp sự cố đề không nổ, chồng chị dắt bộ chạy thử cũng không nổ, lúc này gặp một anh đi xe máy đẩy chân giúp.

Thực hư du khách bị nhân viên quán hải sản đánh du khách ở Nha Trang - Ảnh 2.

Phản ánh của chị L.T.A.T

Theo phản ánh của chị Lê Thị Ánh Tuyết, lúc chồng chị dắt xe quay đầu chạy lại ngang qua quán Tám Mẹo thì bỗng dưng 8 -9 người của quán này cầm gậy xông ra đánh tới tấp vào mặt, đầu và lưng của chồng chị. Hết sức bàng hoàng, chị và con chị chạy lại họ vẫn tiếp tục đánh và rút luôn chìa khóa. 

Ngày 23/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Phúc chủ quán Tám Mẹo xác nhận, có việc nhân viên đánh du khách. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có 3 người đánh chứ không phải 8 -9 người đánh như chị Lê Thị Ánh Tuyết phản ánh.

Theo đơn trình bày của ông Trần Văn Phúc, vào khoảng 13h40 phút ngày 22/5 có một nhóm người khoảng 10 thanh niên đi xe máy chạy nẹt pô, chạy khoảng 3- 4 vòng ngược chiều gây ầm ĩ trên đường phố.  Lúc đó, có khách lớn tuổi đang ăn trong quán liên tục phàn nàn do tiếng nẹt pô gây ra. 

Nhân viên bán hàng của quán ra nhắc nhở đề nghị đừng làm ồn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, không chấm dứt hành động đó mà họ tiếp tục chạy ngược chiều nẹt pô to hơn. Khi các xe chạy ngược chiều thì nhân viên trong quán bức xúc chặn xe của người (chồng chị Tuyết -PV) và đánh người này. Ngay sau khi vụ việc xảy ra quán đã liên hệ du khách để xin lỗi, tuy nhiên du khách bị đánh không đồng ý và đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên cho biết, đã nắm được thông tin bài viết của nữ du khách tố nhân viên quán hải sản Tám Mẹo đánh chồng mình bị thương, hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem