Nhật Bản chi 2 tỷ yen mua đảo tranh chấp với Trung Quốc

Thứ tư, ngày 01/08/2012 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã đề nghị với chủ sở hữu quần đảo Senkaku giá mua quần đảo này khoảng 2 tỷ yen (gần 260 triệu USD), tuy nhiên đề nghị này chưa được chấp thuận.
Bình luận 0

Báo chí Nhật Bản ngày 31.7 cho biết thông tin trên.

Theo đó, người chủ sở hữu đang muốn xúc tiến đàm phán với Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara. Trước đó, phía Chính phủ Nhật Bản đã nói với chủ sở hữu quần đảo Senkaku rằng họ sẵn sàng mua 3 trong số 5 hòn đảo với giá "gần 2 tỷ yen".

Nhật Bản có kế hoạch quốc hữu hóa 3 hòn đảo lớn nhất của chủ sở hữu trên. Chính quyền Tokyo đã quyên góp được 1,39 tỷ yen để mua 3 hòn đảo này.

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng tuyên bố chủ quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem