Nhật Bản: Phát hiện 2.000 thi thể trên bờ biển

Thứ hai, ngày 14/03/2011 11:11 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14.3, giới chứa Nhật Bản đã phát hiện khoảng 2.000 thi thể tại bờ biển thuộc Bán đảo Ojika và Minamisanriku của tỉnh Miyagi sau trận động đất mạnh 9 độ richter gây sóng thần vào ngày 11.3.
Bình luận 0
img

Trong khi đó, giới chức thành phố Minamisanriku hiện vẫn chưa thể liên lạc với 10.000 người dân địa phương.

Ngoài những thi thể mới phát hiện nói trên, đến nay, nhà chức trách Nhật Bản đã xác nhận 1.597 người chết và 1.481 người mất tích trên các khu vực bị ảnh hưởng động đất ở miền bắc nước Nhật.

Miyagi, một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất từ thảm họa kép, đến nay đã có khoảng 450.000 người sơ tán. Những người này đang trong tình trạng khan hiếm thực phẩm là nhiên liệu, điện, nước.

Hiện chính phủ Nhật Bản đã triển khai dùng trực thăng chở lương lực, thả xuống các vùng cứu trợ những người dân đang sơ tán.

Chính phủ Việt Nam đã quyết định trợ giúp nhân dân Nhật Bản 200.000  USD để góp phần khắc phục hậu quả do trận động đất và sóng thần gây ra.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem