Nhật nhất trí chi gần 50 tỷ USD cho tái thiết

Thứ sáu, ngày 22/04/2011 17:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 22.4, nội các Nhật Bản nhất trí chi khoảng 50 tỷ USD cho công cuộc tái thiết sau thảm họa. Chính phủ sẽ phân bổ số tiền trên thông qua các hoạt động phúc lợi xã hội.
Bình luận 0
img
Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda

Ngân sách cứu trợ khẩn cấp đợt đầu là 4 ngàn tỷ yên (tương đương gần 50 tỷ USD), sau đó còn một số gói chi tiêu tái thiết khác nữa.

Ước tính tổng thiệt hại về vật chất của trận động đất và sóng thần hôm 11.3 vừa qua lên đến 300 tỷ USD.

Ngân sách sẽ được dùng để cứu trợ thiên tai, bao gồm cung cấp nhà ở tạm thời, khôi phục cơ sở hạ tầng và các khoản vay liên quan đến thảm họa.

Dự kiến, ngân sách sẽ được trình lên quốc hội cuối tháng 4 và có thể được thực hiện vào tháng 5.

Sau cuộc họp báo công bố quyết định, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda nói với phóng viên báo chí rằng: “Với khoản ngân sách như thế, chúng tôi mới chỉ thực hiện được một bước trong công cuộc tái thiết… và hướng tới khởi động nền kinh tế”.

Theo Reuters, BBC 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem