Nhiều căn biệt thự bị cháy gần thiên đường Bảo Sơn của chủ đầu tư nào?

Thế Anh Thứ ba, ngày 16/07/2019 13:36 PM (GMT+7)
Hiện trường vụ cháy thuộc khu A biệt thự liền kề do một doanh nghiệp tại Hà Nội làm chủ đầu tư, tại đây có nhiều quán ăn, vị trí sát khu vực cổng vào Thiên đường Bảo Sơn.
Bình luận 0

Như đã thông tin, vụ cháy lớn xảy ra ở dãy biệt thự liền kề cạnh Thiên Đường Bảo Sơn (xã An Khánh, Hoài Đức - Hà Nội) vào sáng nay (16/7) gây ra thiệt hại nặng nề, nhưng rất may mắn vụ cháy không có thương vong về người.

Liên quan tới vụ cháy, đại diện công an xã An Khánh cho hay: “Vào thời điểm hiện tại, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Khu vực bị cháy là khu biệt thự chưa hoàn thiện, được thuê lại làm quán ăn, bao gồm 3 căn. Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong chỉ có nhân viên của nhà hàng. Rất may, không có thiệt hại về người.

img

Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Qua xác minh ban đầu, đám cháy bốc lên từ một căn nhà không người ở gần quán ăn Gà Ngon sau đó lan sang các dẫy nhà bên cạnh. Ít nhất có 5 dẫy nhà chưa có người ở bị ảnh hưởng.

Nhận được tin, Cảnh sát PCCC đã điều nhiều kíp xe chuyên dụng từ Ba Đình, Hà Đông theo nhiều hướng tiếp cận hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp dập lửa. Thiệt hại ban đầu chưa được thống kê.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, tầng 4 của các căn biệt thự bị cháy chứa nhiều đồ đạc và vật dụng nấu ăn. Cảnh sát đang kéo vòi chữa cháy để phun nước làm mát khu vực này. Qua kiểm tra, cảnh sát PCCC xác định hầu hết tài sản đã bị cháy rụi.

img

Khu vực bị cháy là dãy quán ăn.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, hiện trường vụ cháy thuộc khu A biệt thự liền kề do một doanh nghiệp tại Hà Nội làm chủ đầu tư. Tại đây có nhiều quán ăn, vị trí sát khu vực cổng vào Thiên đường Bảo Sơn.

Dãy biệt thự bị cháy thuộc khu đô thị mới Lê Trọng Tấn được xây dựng tại huyện Hoài Đức và quận Hà Đông (Hà Nội) có diện tích 135ha và quy mô dân số ước tính khoảng 26.069 người. Nguồn vốn của Dự án do một doanh nghiệp tại Hà Nội đầu tư toàn bộ với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ VNĐ. 

Đáng chú ý, khu đô thị liền kề nằm dọc 2 bên đường Lê Trọng Tấn, nối với Đại lộ Thăng Long, được ví như “làng biệt thự triệu đô” với hàng loạt dãy nhà liền kề hạng sang. Dự án có khu A, B, C và D. 

Người sống ở khu đô thị cho biết, mặc dù nền nhà cao hơn 40cm so với mặt đường nhưng sau mỗi trận mưa lớn là nước tràn ngập vào gara, khiến cuộc sống của cư dân khu vực này bị đảo lộn, đi lại rất khó khăn. Đi làm về thì lội nước vào nhà, ô tô phải để tận đầu “làng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem