Nhiều cựu danh thủ muốn bầu Đức "nương tay" cho Tăng Tiến

Thứ bảy, ngày 07/04/2018 17:09 PM (GMT+7)
Sau khi phân tích kỹ tình huống, các cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam đều cho rằng trung vệ Tăng Tiến của HAGL không cố tình đá xấu Duy Mạnh.
Bình luận 0

Pha vào bóng dẫn tới bị thẻ đỏ của Tăng Tiến với Duy Mạnh trong trận đấu HAGL thảm bại 0-5 trước CLB Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2018 trên sân Hàng Đẫy đã khiến trung vệ này phải chịu án phạt rất nặng của CLB.

Thậm chí, khi mà tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu còn chưa vang lên, bầu Đức đã điện thoại chỉ thị Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh "soạn" sẵn án phạt không điền tên đăng ký Tăng Tiến thi đấu hết giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay.

Quyết định đó của bầu Đức được nhiều người hâm mộ ủng hộ, nhất là những người yêu bóng đá đẹp, cuồng nhiệt với thứ bóng đá làm say mê lòng người của lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL JMG, bởi họ đã quá bị ám ảnh với những pha "chặt chém" làm hỏng cả sự nghiệp của đồng nghiệp ở V.League này.

img

Nhưng liệu án phạt cấm thi đấu hết lượt đi V.League 2018 (treo 9 trận còn lại) của bầu Đức dành cho Tăng Tiến có quá nặng, có đúng người đúng tội? Và việc ông bầu phố Núi đưa ra "trát" phạt khi ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc và chưa hề có một cuộc họp bàn giữa lãnh đạo, thành viên CLB liệu có quá vội vàng?

Trả lời báo chí sáng nay, nhiều chuyên gia là cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam, đã bày tỏ qua điểm của mình cho rằng đó không phải là hành vi cố tình đá xấu, đáo láo của Tăng Tiến với Duy Mạnh. 

Phát biểu trên Zing, cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Triệu Quang Hà cho hay: "Tình huống Tăng Tiến đạp vào gối Duy Mạnh thực sự rất thô. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là pha bóng mà Duy Mạnh cũng đã vào rất sâu, rất nhanh. Tôi nghĩ Tiến muốn nhấc chân tránh nhưng không kịp, tiện đà trở thành tình huống phạm lỗi”.

“Phân tích thật kỹ, tôi nghĩ đó không phải pha triệt hạ đối thủ. Bởi ở tình huống này, Tiến cũng gặp nguy hiểm. Nếu Tiến cũng tiếp tục vào bóng chứ không nhấc chân lên, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bị đau, thậm chí còn đau hơn Duy Mạnh".

Trong khi đó, cựu danh thủ Trần Minh Chiến nhận xét trên VNExpress: "Tôi cho rằng tình huống Tăng Tiến phạm lỗi với Duy Mạnh và phải nhận thẻ đỏ là chính xác. Nhưng theo tôi, Tăng Tiến không chủ ý đạp thẳng vào đầu gối của Duy Mạnh".

"Do đà băng xuống của cầu thủ Hà Nội cũng như pha xông lên nhanh của Tăng Tiến nên mới xảy ra va chạm như thế. Quan sát kỹ sẽ thấy, cầu thủ của HAGL trên thực tế đã rút chân để tránh nhưng không kịp. Nếu cậu ấy cố tình đá xấu, Duy Mạnh chắc chắn đã chấn thương rất nặng chứ không thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu ngay sau đó".

Cựu trung vệ Cao Xuân Thắng của SLNA, người rất nổi tiếng khi còn thi đấu ở V.League với lối chơi máu lửa, cũng bày tỏ trên VNExpress: "Bầu Đức phạt cầu thủ như thế là tội nghiệp cho họ. Muốn phạt một cầu thủ phải xem xét cả quá trình của cậu ấy như thế nào, chứ chỉ vì một pha bóng - nhất là khi pha bóng đó không gây ra hậu quả nghiêm trọng - mà cấm thi đấu luôn một loạt trận thì quá bất công.

"Tăng Tiến còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và cũng chưa từng chơi xấu bao giờ. Có thể đó là pha bóng quá nhanh nên cậu ta xử lý không kịp mới trở thành một tai nạn như thế. Tôi nghĩ, cậu ấy cần cơ hội sửa sai hơn là cấm thi đấu cả một quá trình dài", anh nói.

Nếu bị kết luận có hành vi cố tình chơi bóng bạo lực, Tăng Tiến không chỉ phải chịu án kỷ luật nghỉ hết lượt đi của CLB - như bầu Đức đã tuyên bố - mà anh nhiều khả năng còn phải đón nhận án phạt nguội từ Ban lỷ luật VFF.

Minh Trang (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem