• Không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang tiếp tục suy yếu và biến tính. Đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng gia tăng, Bắc Bộ chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi vào đêm và sáng sớm. Trưa về chiều tiết trời khá oi bức.
  • Bắc Bộ mưa giảm hẳn, trưa chiều trời nắng ngập tràn, nhiệt độ tiếp tục gia tăng, thuận lợi cho mọi người đi tham quan du lịch trong đợt nghỉ lễ kéo dài.
  • Mưa giảm, trời hửng nắng và trời mát với nền nhiệt độ ở khoảng hơn 20 độ C tạo nên thời tiết đẹp ở các tỉnh phía Bắc trong ngày 1.5.
  • Tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến khoảng cuối tháng 8.2014 mới dần được cải thiện; các địa phương cần chủ động triển khai công tác chống hạn.
  • Khoảng ngày 2 và 5.5, sẽ khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường.
  • Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang bắt đầu suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao ở phía tây Bắc Bộ vẫn tồn tại, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng núi trời rét nhẹ.
  • Đêm về sáng 27.4, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống miền Bắc, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và rải rác có dông, khiến tiết trời chuyển mát mẻ.
  • Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây vẫn tiếp tục phát triển và mở rộng, gây nền nhiệt Bắc Bộ tiếp tục gia tăng. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
  • Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang tiếp tục suy yếu. Vùng áp thấp nóng phía tây vẫn phát triển về phía nước ta, khiến tiết trời các tỉnh, thành Bắc Bộ nóng nực trở lại, riêng khu tây bắc Bắc Bộ nhiều địa phương tiếp diễn nắng nóng với cường độ gay gắt.
  • Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu, gây mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng cho các tỉnh đồng bằng và ven biển, tiết trời mát mẻ.