Nhiều vùng biển có gió mạnh

Thứ ba, ngày 06/12/2011 14:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương, vùng áp thấp trên khu vực nam biển Đông vẫn tồn tại, tiếp tục gây gió to, sóng lớn cho một số vùng biển xung quanh.
Bình luận 0

Hồi 13 giờ ngày 6.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9-11 độ vĩ Bắc, 111-113 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Biển động, mưa giông rải rác, sóng biển cao từ 2,5-3,5m, khá nguy hiểm cho tàu thuyền đánh bắt hải sản. Khả năng trong cơn giông có nơi còn xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem