• Nhạc sỹ Tô Vũ, người sáng tác ca khúc “Nhớ ơn Hồ Chí Minh” và nhiều bài hát nổi tiếng khác đã ra đi vì tuổi cao sức yếu vào rạng sáng ngày 13.5.2014 trong sự tiếc thương của gia đình và đồng nghiệp.
  • Tuổi thơ của con trẻ ở miền Tây Nam Bộ luôn gắn liền với lời ru ngọt ngào của mẹ: "Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi".
  • Hưởng ứng Phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ,” Ban thường vụ Huyện đoàn Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức ra quân trồng 103 cây mai vàng trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
  • Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Ngọ - 2014", ngày 10.2, hội viên nông dân (ND) 11 cơ sở hội huyện Hòa Vang đã đồng loạt ra quân trồng cây, cải tạo vườn tạp cho các hộ nghèo trên địa bàn 11 xã.
  • Bộ NNPTNT vừa có chỉ thị về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Ngọ.
  • (Dân Việt) - Sáng 7.5, tại Nghĩa trang Độc Lập thuộc xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã diễn ra lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2013).
  • (Dân Việt) - Ngày 18.2, tại Khu di tích đồn Hố Chuối, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - căn cứ của nghĩa quân Yên Thế trước đây, Bộ NNPTNT phối hợp với tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013.
  • (Dân Việt) - Vừa có hội thảo về danh tướng Cao Lỗ thời An Dương Vương. Ngài phát minh ra nỏ liên châu, bắn một lần hàng chục mũi tên, rất lợi hại. Vì vậy giặc rất sợ món này.
  • (Dân Việt) - 800 cây xanh đã được trồng trên tuyến Xa lộ Hà Nội trong "Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng Chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam".
  • (Dân Việt) - Sáng 1.2, tất cả 11 cơ sở Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã đồng loạt ra quân trồng cây, cải tạo vườn tạp cho hộ nghèo.