"Nhờ" VAR, U23 Thái Lan đoạt vé tứ kết giải U23 châu Á 2020

Phạm Tú Thứ ba, ngày 14/01/2020 22:15 PM (GMT+7)
U23 Thái Lan đã đoạt vé tứ kết với tư cách đội nhì bảng A sau trận hòa 1-1 với U23 Iraq.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Thái Lan: Korraphat, Thitawee, Thirathorn, Wisarut, Worachit, Jaroensak, Peerawat, Saringkan, Davis, Kannarin, Suphanat

U23 Iraq: Maslukhi, Al-Quraishi, Albu-Darray, Subeh, Amer, Nassif, Al-Elayawi, Hadi, Al-Hamadani, Alsewari, Elayawi

Tương tự hiệp 1 trận thua U23 Australia với tỷ số 1-2 cách đây 3 ngày (11/1), U23 Thái Lan đã có một hiệp 1 tuyệt hay trước U23 Iraq. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi với đội bóng của HLV Nishino ngay đầu trận.

Phút thứ 2, xuất phát từ tình huống phạt góc của U23 Thái Lan, hậu vệ Al-Quraishi đã để tay chạm bóng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Jaroensak đã đá thành công, giúp U23 Thái Lan dẫn trước 1-0.

img

U23 Thái Lan hòa U23 Iraq. Ảnh: Zing.vn

Sau bàn thắng dẫn trước, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, may mắn ngoảnh lưng và sự vô duyên của Suphanat khiến đội bóng của HLV Nishino đã không thể ghi thêm bàn ở 45 phút đầu tiên.

Về phía U23 Iraq, đội bóng Tây Á đã đẩy cao đội hình chơi đôi công với U23 Thái Lan sau khi thủng lưới. Trong thế trận mở, U23 Iraq tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể có bàn gỡ ngay hiệp 1.

Không có bàn gỡ ở 45 phút đầu nhưng U23 Iraq đã có được điều mình muốn ngay đầu hiệp 2. Phút 49, từ một tình huống lộn xộn trong khung thành U23 Thái Lan, Nassif  đã chọc thủng lưới thủ môn Korraphat, quân bình tỷ số cho U23 Iraq.

Sau bàn gỡ của Nassif, cả U23 Iraq và U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình đá tấn công tạo nên thế trận rất hấp dẫn. Hai đội tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm và cơ hội ăn bàn nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U23 Thái Lan có 4 điểm sau 2 lượt trận và giành vé tứ kết với tư cách nhì bảng A. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Australia có trận hòa 1-1 trước U23 Bahrain. Với 5 điểm giành được sau 3 lượt trận, U23 Australia đoạt vé tứ kết với tư cách nhất bảng A.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Australia thủ hòa U23 Bahrain 1-1. Reno Piscopo mở tỷ số cho U23 Australia ở phút thứ 34. Tới phút 45, Mohamed Jasim Marhoon gỡ hòa 1-1 cho đại diện Tây Á. Như vậy với kết quả này, U23 Australia kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A, còn U23 Bahrain xếp bét bảng.

Kết quả lượt trận cuối và BXH bảng A

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem