Nhờ Xuân Trường và Văn Lâm, Thai League tạo ngay dấu ấn bất ngờ

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 09/03/2019 13:10 PM (GMT+7)
Chưa thể giúp Buriram United và Muangthong United có được thành công như kỳ vọng, nhưng Xuân Trường và Văn Lâm và góp sức thu hút lượng khán giả kỷ lục cho Thái League 2019.
Bình luận 0

Ở mùa giải trước, Thai League chỉ thu hút lượng khán giả khoảng 4.466 người/trận. Đây là con số khá thấp so với giải đấu được coi là giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á và đang có sức vươn thành một trong những giải chất lượng nhất châu Á.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã làm mọi cách để nâng chất cho Thai League với quyết tâm kéo khán giả tới sân nhiều hơn. Hàng loạt ngôi sao đã được mời tới xứ sở Chùa Vàng chơi bóng và ở Thai League 2019, bóng đá Việt Nam góp mặt 2 tuyển thủ quốc gia là Xuân Trường (đá cho Buriram) và Văn Lâm (bắt cho Muangthong).

img

Sự xuất hiện của ngôi sao như Văn Lâm khiến khán giả tới sân nhiều hơn tại Thai League 2019

Có thể thấy, ngay từ khi tới Thái Lan, cả Xuân Trường lẫn Văn Lâm đã tạo ra “cơn sốt” cực lớn với người hâm mộ. Trên mạng xã hội, sự tương tác giữa CĐV Thái Lan và Việt Nam xung quanh cuộc sống, việc tập luyện và thi đấu của 2 tuyển thủ nói trên được cập nhật và quan tâm đặc biệt.

Trên sân cỏ, cả Xuân Trường và Văn Lâm đã được tạo điều kiện thi đấu 2 vòng đầu tiên của Thai League 2019 và tạo được những dấu ấn nhất định. Đặc biệt, dù Muangthong thua cả 2 trận, nhưng Văn Lâm được coi là một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội, khi anh bắt chính, thi đấu trọn vẹn 2 trận và có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc.

Chính bởi sự hiện diện của những ngôi sao như Xuân Trường và Văn Lâm, Thai League đã có sức hút mạnh mẽ với CĐV. Tại cuộc họp giữa FAT và nhà tài trợ trước vòng 3 Thai League diễn ra cuối tuần này, thư ký Ban điều hành các giải đấu Thai League là ông Warong Thiuthas đã công bố số liệu thống kê về lượng khán giả trung bình đến sân mỗi trận.

"Có nhiều dấu hiệu tích cực từ Thai League mùa này. Nhiều đội đã tự nâng được lượng khán giả tới sân, ấn tượng nhất là Samut Prakan và Prachuap. Lượng khán giả trung bình một trận mùa trước là 4.466 người, và tôi tin con số này sẽ tăng gấp đôi ở mùa này. Hiện tại, sau 2 vòng đấu đầu tiên, lượng khán giả đến sân trung bình của một trận thuộc Thai League 1 là 7.739 người, gần đạt chỉ tiêu ông đề ra", ông Thiuthas cho biết.

Cũng theo ông thiuthas, FAT đã quyết định tăng mức hỗ trợ cho mỗi đội đang chơi ở Thai League thêm 20%, tương đường 785.000 USD. Khoản tiền này sẽ giúp các CLB có thêm động lực chơi bóng để tạo nên các màn trình diễn ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem